Chiến đấu với vi khuẩn ăn thịt người

Trong khoảng 2 tuần qua, Aimee Copeland 24 tuổi, sinh viên tốt nghiệp bang Georgia (Mỹ), đã phải chiến đấu với một loại vi khuẩn ăn thịt người hiếm gặp mà cô nhiễm phải khi bị thương vì ngã lúc đang trượt dây tại nhà.

 

Aimee Copeland, nạn nhân của loại vi khuẩn ăn thịt người hiếm gặp. Ảnh: Internet

 

Vi khuẩn này đã khiến cô mất chân trái và có thể “ăn” cả các ngón tay dù cô đang có dấu hiệu hồi phục.

 

Aeromonas hydrophila - loại vi khuẩn gây bệnh hoại tử cho Copeland – rất hiếm gặp và nguy hiểm. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nó có thể phá hủy da, mỡ và các mô quanh cơ. Aeromonas hydrophila lây nhiễm qua đường tiêu hóa hoặc nhiễm qua vết thương hở.

 

Trong trường hợp của Copeland, sau khi phải nhập viện khâu 22 mũi vì bị thương trên bắp chân, cô ra viện nhưng vẫn bị đau. Sau khi bị chẩn đoán nhiễm loại vi khuẩn ăn thịt người hiếm gặp trên, cô đã bị các bác sĩ cắt bỏ chân trái.

 

Lúc đầu, các bác sĩ không chắc Copeland có sống nổi sau ca phẫu thuật hay không nhưng may mắn là cô tiếp tục có dấu hiệu phục hồi dù chậm.

 

Dù Copeland có nguy cơ mất ngón tay nhưng các bác sĩ hi vọng sẽ phục hồi sự sống cho hai lòng bàn tay của cô để giúp cô dùng cơ kiểm soát các ngón tay giả. Họ đang chờ thời điểm an toàn để tiến hành phẫu thuật cho Copeland.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN