Chỉ trích âm mưu tẩy chay EURO 2012 tại Ucraina

Tổng thống ba nước Ba Lan, Séc và Xlôvakia gồm các ông Bronislaw Komorowsky, Waslaw Klaus và Ivan Gasparovic đã lên tiếng phản đối âm mưu tẩy chay vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2012 (VCK EURO-2012) tại Ucraina.

Trong Tuyên bố chung được thông qua sau cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày của Nhóm Vishegrad bế mạc tối 6/5 ở Bratixlava (Xlôvakia), tổng thống ba nước nêu trên khẳng định các quan chức và toàn thể dân chúng ba nước này đều phản đối mọi âm mưu tẩy chay VCK EURO-2012 tại Ucraina, bất chấp tình hình liên quan đến cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko cũng như nhiều cựu quan chức khác của Ucraina. Ba nhà lãnh đạo này cho rằng các chính khách thuộc các nước khác là thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng không nên tẩy chay ngày hội bóng đá của châu lục do Ba Lan và Ucraina cùng đăng cai từ ngày 8/6 đến 1/7 tới.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Trước đó, Nga và Ucraina cũng đã lên tiếng chỉ trích mưu toan nói trên.

Liên minh châu Âu (EU) xác nhận tất cả các cao ủy của khối sẽ tẩy chay sự kiện bóng đá này để phản đối cách đối xử của Kiép đối với cựu Thủ tướng Timoshenko. Ngay cả Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cũng không có ý định tới Ucraina để dự bất cứ sự kiện nào của VCK EURO-2012.

TTXVN/Tin tức
VCK EURO 2012: Bác tin truất quyền đăng cai của Ucraina
VCK EURO 2012: Bác tin truất quyền đăng cai của Ucraina

Ngày 30/4, Giám đốc điều hành vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2012 (VCK EURO-2012) của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Martin Kallen đã bác tin đồn về khả năng UEFA truất quyền đăng cai ngày hội bóng đá châu lục của Ucraina, nước cùng Ba Lan đồng tổ chức VCK EURO-2012

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN