Đức:

Cháy xưởng của người khuyết tật tại Đức, 14 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn bùng lên ngày 26/11 tại một xưởng sản xuất dành cho người khuyết tật ở Đức đã làm 14 người thiệt mạng.

Ngoài ra, 8 người bị bỏng, ngộ độc than khí và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng có 13 người khuyết tật và một nhân viên tổ chức từ thiện Caritas, tổ chức quản lí xưởng sản xuất nói trên.

Lính cứu hỏa chứa cháy tại hiện trường. Nguồn: Internet.



Vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất dành cho người khuyết tật ở thành phố Titisee-Neustadt, bang Baden-Wuerttemberg khi trong xưởng có khoảng 120 người đang làm công việc xử lý kim loại, gỗ, lắp ráp thiết bị điện. Nhiều người trong số đó phải ngồi trên xe lăn.

Khoảng 300 lính cứu hỏa, bác sĩ và cảnh sát với sự hỗ trợ của 2 máy bay lên thẳng cứu hộ đã được huy động tới hiện trường và cứu được khoảng 100 người thoát khỏi tòa nhà bị cháy. 

Xưởng sản xuất bị cháy rụi. Nguồn: Internet.



Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết lính cứu hỏa đã tới hiện trường trong vòng 6 phút sau khi có còi báo cháy và đám cháy đã bị khống chế sau đó hai giờ.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên, theo một giả thuyết, trong nhà kho chứa hóa chất đã xảy ra một vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Thủ tướng bị chấn động sâu sắc về vụ tai nạn thảm khốc và liên tục cập nhật thông tin về vụ việc từ Thủ hiến bang Winfried Kretschmann, người đã đích thân tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn này là thảm kịch khủng khiếp nhất xảy ra tại các xưởng sản xuất tương tự tại Đức.


TTXVN/ Tin Tức
Động đất mạnh và hỏa hoạn ở Chile

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Chile, rạng sáng 22/11 (theo giờ Việt Nam) đã xảy ra một trận động đất có cường độ 6,1 độ Ríchte ở các khu vực miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN