Cháy rừng tại Tây Ban Nha, 350 người phải đi sơ tán

Lực lượng cứu hỏa của Tây Ban Nha ngày 17/7 đã huy động 90 lính cứu hỏa cùng 6 máy bay chứa nước để kiểm soát một đám cháy rừng ở khu vực Costa Brava, nơi có điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở Bò tót.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại Costa Brava, Tây Ban Nha, ngày 17/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lời quan chức lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương, vụ cháy bắt đầu từ ngày 16/7 và có thể xuất phát từ hành động của ai đó ném thuốc lá cháy dở. Vụ cháy đã thiêu trụi hơn 400 hecta rừng và bụi cây bên rìa Công viên quốc gia Cap de Creus – điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, buộc 350 người phải đi sơ tán.

Những hình ảnh video cho thấy lực lượng cứu hỏa đã phải leo qua những vách đá trong đêm tối để nỗ lực dập lửa. Cảnh sát cho biết có thể truy tố hình sự bất cứ cá nhân nào vô ý thức gây ra vụ cháy rừng này.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Mỹ, Canada phải sơ tán người dân do cháy rừng nghiêm trọng
Mỹ, Canada phải sơ tán người dân do cháy rừng nghiêm trọng

Cháy rừng tại khu vực miền Tây nước Mỹ và Canada đã trở nên nghiêm trọng hơn trong ngày 15/7 khi đám cháy tại bang Oregon tiếp tục lan rộng do thời tiết khô hanh và gió to, trong khi đám cháy rừng mới bùng phát tại bang California đang de dọa cư dân tại khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề của đám cháy Camp Fire hồi năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN