Cháy rừng lan rộng ở Mexico làm ít nhất 4 người thiệt mạng

Ngày 27/3, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết hàng loạt các vụ cháy rừng tại nước này đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Các nạn nhân đều ở bang Mexico - bang đông dân nhất của nước này. Hiện có 116 vụ cháy rừng đang hoành hành trên cả nước. Trước đó, tính đến ngày 15/3, Mexico đã ghi nhận 400 vụ cháy. Hỏa hoạn đã thiêu trụi tổng cộng hơn 13.000 hecta, với một số đám cháy ở bang Chiapas, giáp với Guatemala. 

Theo thông tin chính thức, nguyên nhân các vụ cháy bao gồm cả cố ý phóng hỏa cũng như như hỏa hoạn phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp.

Đặng Ánh (TTXVN)
Công ty Xcel Energy liên quan đến vụ cháy rừng lớn nhất tại bang Texas
Công ty Xcel Energy liên quan đến vụ cháy rừng lớn nhất tại bang Texas

Ngày 7/3, công ty Xcel Energy (Mỹ) thừa nhận thiết bị của công ty này có lẽ đã gây ra vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử bang Texas.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN