Cháy lớn tại nhà máy thép Nhật Bản

Sáng 24/8, một đám cháy lớn bùng phát tại một nhà máy sản xuất ống thép gần sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy.


Nhà máy xảy ra cháy thuộc sở hữu của tập đoàn thép lớn của Nhật Bản Nippon Steel & Sumitomo Metal, hiện chưa có thông tin về thương vong. Cảnh sát cho biết có khoảng 600 công nhân trong nhà máy đã được sơ tán. Đám cháy được xác định bùng phát từ 1 tháp làm lạnh cao 2 m tại nhà máy sản xuất ống thép và có nhiều khói đen bốc lên. Đám cháy không làm ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay Haneda chỉ ở cách đó khoảng 1km.

Vụ cháy trên xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ nổ tại một nhà kho thuộc Tổng kho Sagami của quân đội Mỹ ở thành phố Sagamihara cách Tokyo khoảng 40km. Sau vụ nổ đã xảy ra cháy lớn tại nhà kho này, nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy hơn 6 giờ đồng hồ sau đó.


Được biết, tổng kho này chiếm diện tích khoảng 2km2, là nơi chứa quân nhu và là một trung tâm sửa chữa xe quân sự. Lầu Năm Góc cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, song khẳng định nhà kho cháy nổ không chứa đạn dược hoặc các chất phóng xạ.

TTXVN/Tin tức
Nổ liên tiếp tại căn cứ Mỹ ở Nhật Bản
Nổ liên tiếp tại căn cứ Mỹ ở Nhật Bản

Một loạt vụ nổ lớn và khói bốc lên từ kho Sagami tại căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Sagamihara (Nhật Bản) vốn được sử dụng để chứa nhiên liệu và đạn dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN