Cháy 20ha rừng tại 'vùng cấm hạt nhân' ở Chernobyl, Ukraine

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 4/4 cho biết cháy rừng đã xảy ra tại khu vực cấm ở Chernobyl. 

Được biết khoảng 13h22 ngày 4/4, lực lượng cứu hộ nhận được thông tin về cháy rừng ở khu vực cấm thuộc Chernobyl, gần làng Vladimirovka. Diện tích rừng cháy là 20 ha.

Khoảng 15h, hai máy bay AN-32P và một trực thăng MI-8 đã cất cánh từ Nizhyn để dập tắt đám cháy rừng. Tham gia dập tắt đám cháy còn có 91 lính cứu hỏa và 18 phương tiện. Cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết: “Khó khăn trong việc dập tắt đám cháy là ở một số khu vực nền bức xạ tăng lên. Hiện không có mối đe dọa nào đối với các điểm dân cư”.

Trước đó tại Kiev nhà chức trách phải mất 2 tuần mới dập được đám cháy ở đầm lầy than bùn Troieschina. Việc dập lửa phức tạp bởi thực tế than bùn có thể cháy âm ỉ ở độ sâu tới 2m. Để dập tắt, không có công nghệ nào khác ngoài việc làm ngập những nơi như vậy trong một thời gian dài.

Vụ cháy xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khi xưa, nơi vào năm 1986 đã xảy ra vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất lịch sử. Hiện nay, một khu vực rộng tới 2.600 km2 vẫn được thiết lập là "vùng cấm hạt nhân" vì nguy cơ phóng xạ nhạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định vụ cháy không gây nguy hiểm cho các trung tâm dân cư quanh vùng.

Duy Trinh (TTXVN)
18 lính cứu hỏa tử vong do mắc kẹt trong đám cháy rừng tại Trung Quốc
18 lính cứu hỏa tử vong do mắc kẹt trong đám cháy rừng tại Trung Quốc

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong khi đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, sáng 31/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN