Châu Phi đối mặt nghịch lý năng lượng

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Nigeria, Libya và Algeria nằm trong nhóm 9 quốc gia có lượng khí đồng hành bị đốt bỏ lớn nhất thế giới trong năm 2025, làm dấy lên lo ngại về khả năng tận dụng nguồn tài nguyên dầu khí để phát triển điện năng, công nghiệp và gia tăng nguồn thu tại châu Phi.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah ở Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo Theo dõi đốt khí đồng hành toàn cầu (Global Gas Flaring Tracker) mới công bố cho thấy 9 quốc gia gồm Nga, Iran, Iraq, Venezuela, Mexico, Mỹ, Nigeria, Libya và Algeria chiếm tới 83% tổng lượng khí đồng hành bị đốt bỏ trên toàn cầu, trong khi chỉ đóng góp khoảng 46% sản lượng dầu thô thế giới. WB cho rằng việc lượng khí đốt bị lãng phí tập trung chủ yếu ở một số ít quốc gia cho thấy chỉ cần các chính phủ và doanh nghiệp tại những nước này tăng cường hành động cũng có thể tạo ra tác động đáng kể trong việc cắt giảm đốt khí đồng hành.

Nigeria, Libya và Algeria đều là những nhà sản xuất dầu khí lớn của châu Phi, song vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi và khai thác khí đồng hành để phục vụ phát điện, phát triển công nghiệp hoặc xuất khẩu. Trong đó, Nigeria nhiều năm qua đã triển khai chương trình "Thập niên Khí đốt", đồng thời ban hành nhiều chính sách nhằm giảm đốt khí đồng hành. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn nằm trong nhóm có lượng khí đốt bị đốt bỏ cao nhất thế giới, bất chấp tình trạng thiếu điện kéo dài và nhu cầu sử dụng khí tự nhiên ngày càng tăng.

Đối với Libya và Algeria, WB cho rằng hai quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu khí lớn và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng cho châu Âu. Tuy nhiên, việc tiếp tục xuất hiện trong nhóm các nước đốt bỏ nhiều khí đồng hành phản ánh thực trạng đầu tư cho thu gom, chế biến và sử dụng khí tự nhiên vẫn chưa theo kịp hoạt động khai thác dầu thô.

Báo cáo cũng cho biết cường độ đốt khí đồng hành của Nigeria và Libya hầu như không thay đổi trong năm 2025, trong khi Algeria tăng khoảng 3%. Chỉ số này phản ánh lượng khí bị đốt bỏ trên mỗi thùng dầu khai thác và là thước đo hiệu quả trong việc thu hồi, sử dụng khí đồng hành.

Ngoài ba quốc gia trên, Angola và CH Congo cũng được WB xác định là những nước châu Phi có lượng khí đồng hành bị đốt bỏ đáng kể, dù không nằm trong nhóm 9 quốc gia đứng đầu. Theo WB, lượng khí đồng hành bị đốt bỏ trên toàn cầu trong năm 2025 có giá trị ước tính khoảng 54 tỷ USD. Nếu được thu hồi và khai thác hiệu quả, nguồn tài nguyên này có thể góp phần phát điện, sản xuất nhiên liệu sạch, phát triển công nghiệp và tạo thêm nguồn thu xuất khẩu. Trong bối cảnh chỉ còn 4 năm để đạt mục tiêu chấm dứt hoạt động đốt khí đồng hành thường xuyên vào năm 2030, WB cảnh báo tiến độ hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nguyễn An (TTXVN)
Ấn Độ, UAE ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí giữa bất ổn Trung Đông
Ấn Độ, UAE ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí giữa bất ổn Trung Đông

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 15/5 đã ký hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - UAE.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN