CH Séc: Nhập cư có kiểm soát mang lại lợi ích kinh tế

Nền kinh tế Séc sẽ không phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào nếu có khoảng 50 – 80 nghìn người di cư đến đây.

Một cuộc biểu tình phản đối nhập cư do lực lượng cực hữu tổ chức ở Praha. Ảnh: Trần Quang Vinh

Đó là kết quả một nghiên cứu do hãng môi giới Cyrrus có trụ sở tại CH Séc tiến hành mới đây. Đài phát thanh Praha dẫn ý kiến của các chuyên gia Séc cho rằng nước này cần duy trì tình trạng nhập cư có kiểm soát và điều đó sẽ cho phép dần dần lấp đầy chỗ làm việc còn trống.

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu nói trên, có thể rút ra kết luận rằng việc tiếp nhận nguồn lao động từ nước ngoài sẽ cho phép nhà nước tiết kiệm chi phí liên quan đến tình trạng lão hóa dân số đến 90 tỷ koruna (hơn 3,3 tỷ euro) mỗi năm, bởi người nhập cư sẽ giúp làm giảm độ tuổi làm việc trung bình của người Séc. Tuy nhiên, các chuyên gia của hãng Cyrrus nhấn mạnh rằng kết luận của họ chỉ liên quan đến khía cạnh kinh tế của tình trạng nhập cư chứ không đề cập đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

Theo chuyên gia phân tích của hãng Cyrrus Frantisek Kronus, cần thuyết phục người dân hiểu một thực tế rằng tạo việc làm cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm chỗ ở cho họ, là điều có lợi. Việc trợ giúp người nhập cư có thể thông qua các hình thức giảm thuế hay trợ cấp của nhà nước để tạo ra chỗ làm việc. 

Hiện nay người nhập cư không được phép làm việc trong thời gian chờ xem xét vấn đề cấp quy chế tị nạn và đây là một rào cản lớn. Ông Kronus cũng cho biết, theo kết quả nghiên cứu nói trên, trong tương lai gần tổng sản phẩm quốc nội của CH Séc có thể tăng khoảng 20 tỷ koruna (khoảng 740 triệu euro) nhờ dòng người nhập cư.

Theo các chuyên gia, trong dài hạn nền kinh tế Séc sẽ được thụ hưởng kết quả của chính sách di trú xét từ góc độ tình hình nhập cư có kiểm soát. Tuy nhiên, dòng người tị nạn ồ ạt trong khoảng thời gian ngắn sẽ tạo nên gánh nặng đối với nền kinh tế. Các chuyên gia cũng nhắc lại rằng theo kinh nghiệm hiện nay, có thể kết luận rằng người nhập cư không cướp mất việc làm của người dân địa phương. Điều này nếu có cũng chỉ trên quy mô không đáng kể và nó cũng sẽ khiến người lao động bản địa phải tìm cách nâng cao tay nghề của mình.

Trong khi đó, theo kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu dư luận được tiến hành hồi tháng 3 năm nay, có tới 61% số người Séc cho rằng nước này không nên tiếp nhận người tị nạn đến từ các “điểm nóng”, 30% tin rằng những người này có thể chỉ ở lại CH Séc cho đến khi họ có thể quay trở về quê hương mà không gặp trở ngại gì. Chỉ có 3% số người được hỏi sẵn sàng cho phép người nhập cư thường trú tại Séc.

CH Séc cùng với một số nước Đông Âu khác như Slovakia, Ba Lan, Hungary cho đến nay vẫn phản đối việc áp đặt hệ thống hạn ngạch lâu dài phân bổ người di cư giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xướng.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)
Ông Vojtech Filip tái đắc cử Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava
Ông Vojtech Filip tái đắc cử Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava

Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSCM) đã tiến hành đại hội trong hai ngày 14 và 15/5 tại Praha để thảo luận đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 4 năm tới cũng như bầu ban lãnh đạo mới của đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN