CH Congo: Đương kim tổng thống Sassou Nguesso tuyên bố tái tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 23/1, trong bài phát biểu tại buổi lễ khởi công tuyến đường nối liền giữa hai nước CH Congo và Gabon diễn ra tại thị trấn Kibangou nằm ở miền Nam nước này, Tổng thống CH Congo Denis Sassou Nguesso (77 tuổi), người đã có 36 năm lãnh đạo Congo, thông báo sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống CH Congo Denis Sassou Nguesso trong chuyến thăm Pháp ngày 3/9/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Denis Sassou Nguesso cho biết đang cùng đội ngũ trợ lý thực hiện các bước tranh cử, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách minh bạch.

Trước đó, Tổng thống Denis Sassou Nguesso đã được chính đảng của mình là Đảng Lao động Congo (PCT) và 16 đảng liên minh ủng hộ tham gia tái tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Ông Denis Sassou Nguesso đã nắm quyền lãnh đạo tại CH Congo từ năm 1979 cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1992, sau đó trở lại nắm quyền từ năm 1997 đến nay.

Kể từ năm 2014, CH Congo chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và thường xuyên phải yêu cầu viện trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tấn Đạt (TTXVN)
Việt Nam đề cao đối thoại, hoà giải trong giải quyết xung đột tại Congo
Việt Nam đề cao đối thoại, hoà giải trong giải quyết xung đột tại Congo

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/10 đã họp trực tuyến về tình hình tại CHDC Congo. Tại cuộc họp, Việt Nam nhấn mạnh vai trò của đối thoại, hoà giải trong giải quyết xung đột tại đất nước này, đặc biệt là các thách thức an ninh xuyên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN