Cậu bé có chiếc mai rùa trên lưng

Đó chính là cậu bé Didier Montalvo, 6 tuổi ở Côlômbia. Didier bị mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp có tên gọi là Congenital Melanocytic Nevus.

cậu bé Didier Montalvo với chiếc "mai rùa" trên lưng. Ảnh: Internet.

Căn bệnh lạ này đã khiến lưng của cậu mọc lên những khối u lớn trông giống như chiếc mai rùa và không lạ khi mọi người gọi cậu là “cậu bé rùa”. Chính vì căn bệnh lạ kia mà cậu phải sống một cuộc sống tủi cực khi người dân trong làng đều xa lánh.

May mắn cho Didier là bác sĩ Neil Bulstrode, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ hàng đầu tại Anh, đã biết đến trường hợp của Didier và quyết định bay tới thủ đô Bôgôta của Côlômbia để tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cậu bé.

Bác sĩ Bulstrode cho biết, mỗi năm ông thực hiện nhiều ca phẫu thuật kiểu như thế này, tuy nhiên, Didier là trường hợp mắc bệnh nặng nhất mà ông từng gặp.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN