Cậu bé có 25 ngón tay và ngón chân

Lũ trẻ thường được người lớn dạy học đếm từ 1 đến 10 bằng cách xòe các ngón tay hoặc ngón chân ra rồi đếm. Nhưng với Arpan Saxena (4 tuổi, ở Bhopal, Ấn Độ) thì điều đơn giản này không thể thực hiện dễ dàng, bởi cậu bé này có tới 25 ngón tay và ngón chân (13 ngón tay và 12 ngón chân).

 

Cậu bé Arpan có tới 13 ngón tay...

 

Arpan mắc chứng hai chứng rối loạn gen hiếm gặp là Polydactyl – làm tăng số ngón tay và ngón chân và Syndactyly – làm các ngón tay và ngón chân dính liền nhau.

 

... và 12 ngón chân

 

“Cháu rất thích khi có nhiều người tới thăm và chụp ảnh với cháu. Điều duy nhất làm cháu khó chịu là cháu không thể đi bộ được nhiều bởi vì chẳng có đôi giày nào vừa với chân cháu”, Arpan kể.

 

Arpan vẫn có thể viết bài.

 

Cha của cậu bé, anh Anil Saxena (35 tuổi), cho biết Arpan chào đời với tổng cộng 26 ngón tay và ngón chân, nhưng sau một tai nạn nhỏ, cậu bé bị mất một ngón tay.

 

Arpan và bố.

 

Bố mẹ của Arpan không đồng ý cho cậu bé đi phẫu thuật mặc dù có rất nhiều người đề nghị được giúp đỡ họ về chi phí cho ca phẫu thuật. Chị Tanu (30 tuổi), mẹ của Arpan, cho biết: “Bậc cha mẹ nào cũng tự hào về con cái của mình. Arpan hiện đã trở nên nổi tiếng ở Bhopal và chúng tôi thích điều đó. Hơn nữa, tôi cũng nghe nói rằng phẫu thuật ở tuổi này có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất của Arpan”.

 

Arpan và mẹ.

 

Anh Anil Saxena đã may mắn sống sót trong một vụ tai nạn công nghiệp tại nhà máy thuốc trừ sâu ở Bhopal vào năm 1984. Thảm họa này đã cướp đi mạng sống của ít nhất 15.000 người và tác hại của nó vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay. Các nhà khoa học cho rằng thảm kịch Bhopal đã làm gia tăng tỷ lệ khiếm khuyết về hình thể ở trẻ sơ sinh, là tác nhân gây ung thư và những căn bệnh nghiêm trọng khác.

 

Kỷ lục thế giới về người có nhiều ngón tay và ngón chân nhất thế giới hiện thuộc về cậu bé Akshat Saxena, 2 tuổi, cũng tại Ấn Độ, với 34 ngón tay và ngón chân.

 

 

H.H

Bé gái có 26 ngón tay và ngón chân
Bé gái có 26 ngón tay và ngón chân

Bé gái Lei Yadi Min, hơn 1 tuổi, ở Mianma đang là người có nhiều ngón chân và ngón tay nhất thế giới. Mỗi bàn chân của bé gái này có 7 ngón, còn mỗi bàn tay có 6 ngón. Tổng số ngón ở cả hai bàn tay và hai bàn chân là 26.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN