Cảnh tượng tan hoang ở Donetsk sau những trận pháo kích dồn dập của Kiev

Người dân thành phố Donetsk, ở miền đông Ukraine đang buồn bã trở về thu dọn đống đổ nát ở nơi từng là nhà của họ. Phóng viên đài RT (Nga) đã tới tận thành phố này ghi lại những hình ảnh đổ nát sau nhiều trận pháo kích của quân đội chính phủ Ukraine.

Người dân Donetsk thu dọn đống đổ nát khi trở về nhà. Ảnh: RT

"Ban đầu chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ kinh khủng. Rồi một nửa các cửa sổ bị thổi bay hết", một người đàn ông kể lại với phóng viên RT. "Chỉ trong một giờ, chúng tôi lại nghe thấy tiếng nổ thứ hai, xé vỡ nốt những cửa sổ còn lại. Chúng tôi lao ra hành lang và khi trở về thì thấy nhiều mảnh đạn trong các phòng nhà mình", ông nói thêm.

Xem cảnh đổ nát trong những ngôi nhà ở Donetsk sau nhiều trận pháo kích:



Phóng viên RT cho hay, các nhân viên sửa chữa và xây dựng đang vất vả dọn dẹp tại Donetsk, trong khi quan sát viên OSCE cũng có mặt tại hiện trường.

Diễn biến trên xảy ra vài ngày sau khi phóng viên BBC tác nghiệp tại khu vực cho biết anh chứng kiến xe tăng Ukraine xuất hiện ở một số khu dân cư tại Avdeevka, thuộc Donetsk (Xem video dưới). OSCE đã lên án hành động này là vi phạm thoả thuận Minsk, trong khi quân đội Ukraine bác bỏ sự hiện diện của bất cứ xe tăng nào ở Avdeevka.



Thoả thuận Minsk ký 2 năm trước bởi lãnh đạo các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp, kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn, cũng như hai phía xung đột phải rút toàn bộ vũ khí hạng nặng. Cũng theo thoả thuận này, các quan sát viên quốc tế được phép triển khai liên tục tại khu vực.

Xung đột tại miền đông Ukraine bùng phát 3 năm trước sau khi người dân Donetsk và Lugansk không thừa nhận cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của Tổng thống khi đó là Viktor Yanukovich. Cuộc xung đột giữa lực lượng vũ trang địa phương ở Donbass với quân đội Ukraine cho đến nay đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng.

Phan Long
Ukraine: Chỉ huy cấp cao vùng Lugansk bị ám sát
Ukraine: Chỉ huy cấp cao vùng Lugansk bị ám sát

Nguồn tin an ninh của thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine cho biết, sáng 4/2, một chiếc xe hơi đã phát nổ tại thành phố này khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Oleg Anaschenko.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN