Cảnh sát Italy và Đức phối hợp bắt giữ khoảng 200 đối tượng mafia

Cảnh sát Italy vừa thông báo đã bắt giữ khoảng 200 thành viên của một trong những băng nhóm mafia khét tiếng nhất của nước này, tịch thu khoảng 50 triệu euro (59,79 triệu USD) trong chiến dịch truy quét được tiến hành tại Italy và Đức.

Cảnh sát Italy bắt giữ đối tượng nghi là thành viên mafia tại Palermo ngày 5/12/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Italy cho biết chiến dịch này đã được tiến hành cùng sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Đức và đã triệt phá băng tội phạm của gia đình Farao và Marincola, thuộc 'Ndrangheta - một tổ chức mafia nguy hiểm và thế lực nhất ở Italy. Theo lực lượng cảnh sát, cho biết băng nhóm này đã thâm nhập vào các doanh nghiệp ở cả hai nước, đặc biệt là ngành rượu, thực phẩm, thu gom rác thải và dịch vụ tang lễ. Một số quan chức chính phủ đã bị nghi ngờ tiếp tay cho hoạt động tội pham này, tuy nhiên cảnh sát chưa công bố danh tính các nhân vật này.

'Ndrangheta, được coi là tổ chức mafia nguy hiểm nhất ở Italy, vẫn đang tiếp tục hoành hành ở khu vực miền Bắc Italy. Nhóm này có nguồn tài chính dồi dào, thậm chí còn hơn cả băng nhóm mafia Cosa Nostra ở Sicily, là một trong những mạng lưới buôn bán cocaine trái phép hàng đầu vào châu Âu.

TTXVN/Báo Tin tức
Hơn 1.000 cảnh sát Italy tham gia chiến dịch truy quyét mafia
Hơn 1.000 cảnh sát Italy tham gia chiến dịch truy quyét mafia

Ngày 4/7, cảnh sát Italy đã mở chiến dịch truy bắt các thành viên của tổ chức mafia khét tiếng 'Ndrangheta ở phía Nam nước này, với sự tham gia của hơn một nghìn cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN