Cảnh sát Hong Kong thu giữ nhiều vũ khí nghi liên quan đến người biểu tình

Cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/10 cho biết đã thu giữ nhiều vũ khí và các vật liệu nguy hiểm được cho là nhằm chế tạo vật liệu nổ cho người biểu tình.

Chú thích ảnh
Người biểu tình đốt phá tại một tuyến phố ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 8/9/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thông báo của cảnh sát Hong Kong nêu rõ lực lượng chức năng đã khám xét 48 ngôi nhà tại khu hành chính đặc biệt này trong hai ngày 30/9 và 1/10 và phát hiện nhiều vũ khí tấn công, các vật liệu để chế tạo bom xăng và thuốc nổ. Những hiện vật này được cho là có liên quan đến làn sóng biểu tình diễn ra tại Hong Kong.

Tổng cộng 51 người - từ 15 đến 44 tuổi - đã bị bắt giữ với các tội danh như tàng trữ vũ khí và tụ tập trái phép. Cảnh sát Hong Kong kịch liệt lên án tình trạng bạo lực trong các vụ biểu tình đang diễn ra tại khu hành chính đặc biệt này, đồng thời nêu rõ các hành vi bạo lực - dù với bất cứ mục đích gì - sẽ không được dung thứ.

Thanh Phương (TTXVN)
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình quá khích
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình quá khích

Ngày 23/9, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 80 người biểu tình quá khích vào cuối tuần qua, nâng tổng số người bị bắt giữ lên 1.556 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN