Biểu tình tại Bangkok ngày 28/2 đã chuyển thành bạo lực. Ảnh: Reuters
Chiều 28/2, khoảng 2.000 người biểu tình đã tập trung tại Tượng đài Chiến thắng ở trung tâm Thủ đô Bangkok, sau đó tuần hành đến doanh trại của Trung đoàn Bộ binh số 1 - nơi đặt trụ sở dinh thự của Thủ tướng. Người biểu tình đã ném chai lọ vào cảnh sát, rồi vượt qua lớp rào chắn bằng vỏ container dựng lên bên ngoài cổng vào doanh trại.
Cảnh sát chống bạo động đã quyết định sử dụng vòi rồng, đạn cao su, hơi cay, để giải tán cuộc biểu tình. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Thái Lan cho biết đã có 16 người bị thương trong các cuộc đụng độ này.
Giới trẻ Thái Lan hồi năm ngoái đã phát động phong trào chính trị đòi Thủ tướng Prayuth từ chức, đồng thời kêu gọi thực thi cải cách đối với Hoàng gia, điều được coi là cấm kỵ tại Thái Lan. Hoạt động biểu tình lắng xuống trong tháng 12/2020 và tháng 1/2021 khi “Xứ sở chùa Vàng” phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai. Sau đó, biểu tình đã lan rộng khi chính quyền mới đây bắt giữ 4 thủ lĩnh biểu tình.