Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Bắc Macedonia cho biết nhà chức trách nghi ngờ những đối tượng này có liên hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Những đối tượng trên đã bị bắt vào cuối ngày 27/12 tại thủ đô Skopje và thị trấn Kumanovo sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Một trong các đối tượng bị bắt giữ từng tham gia IS. Cảnh sát cũng đã thu giữ một lượng lớn vũ khí, các vật liệu nổ tự chế trong các vụ bắt giữ trên.
Theo thông báo, 8 đối tượng này bị cáo buộc âm mưu thành lập một tổ chức khủng bố theo kiểu IS nhằm “thực hiện các vụ giết người và phá hủy các tòa nhà công cộng”, gieo rắc nỗi sợ hãi hoặc bất an cho người dân. Nếu bị kết án, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm.
Bắc Macedonia có một cộng đồng lớn theo đạo Hồi, trong đó chủ yếu là người gốc Albania. Các phần tử Hồi giáo cực đoan thời gian qua đã hoạt động mạnh ở nước này và các nơi khác trong khu vực.