Cảnh báo lây nhiễm dịch COVID-19 do chia sẻ thuốc lá và đồ uống

Thái Lan ngày 13/3 đã ban hành cảnh báo mới về khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2, gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các buổi tiệc hoặc gặp gỡ, sau khi phát hiện 13 trường hợp mắc bệnh thuộc một nhóm bạn đã cùng chia sẻ thuốc lá và đồ uống. 

Chú thích ảnh
Người dân ở Thủ đô Bangkok đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi mua sắm. Ảnh minh họa: Ngọc Quang/Pv TTXVN tại Thái Lan

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho biết những người này đã dùng đồ uống và hút thuốc lá chung, và không tránh hoạt động sau khi trở về từ một nước có nhiều trường hợp mắc COVID-19. Một trong số những người ngày đã tiếp xúc với các du khách từ Hong Kong (Trung Quốc). Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan, chính vì điều này nên Thái Lan đã ghi nhận 11 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày 12/3, mức cao nhất trong 1 ngày. Do đó, người đứng đầu ngành y tế Thái Lan khuyến cáo cần tránh hút thuốc lá hay uống chung. 

Ngày 13/3, Thái Lan cũng đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên 75. Ba trong số các ca mắc bệnh trong ngày 13/3 có liên quan đến một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, đã trở về từ Hàn Quốc, và đi cùng bạn bè và gia đình gồm 3 người tới một trung tâm giải trí trước khi được cách ly. Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi 8 người liên quan đến ca bệnh này. 

Tính đến nay, trong số 75 trường hợp mắc COVID-19 tại Thái Lan, đã có 35 ca khỏi bệnh, 39 ca vẫn đang điều trị trong bệnh viện, và 1 ca tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Thái Lan quyết định ngừng tạm thời việc cấp thị thực đối với các công dân đến từ 18 nước và việc miễn thị thực đối với công dân đến từ 3 nước và vùng lãnh thổ. Quyết định này có hiệu lực ngay trong ngày 13/3. 

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ký sắc lệnh thành lập một ủy ban chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát dịch COVID-19, do ông đứng đầu. Ủy ban này gồm 16 bộ trưởng, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, thư ký của thủ tướng và người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng. 

Cũng trong ngày 13/3, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết bộ này cùng Ngân hàng Tiết kiệm chính phủ (GSB) Thái Lan sẽ phân phát dung dịch sát khuẩn tay cho người dân. Theo thông báo của bộ trên, 1 triệu chai nước sát khuẩn thể tích 25 ml sẽ được phát tới người dân thông qua 1.060 chi nhánh của GSB trên cả nước từ ngày 27/3 đến ngày 10/4. Mỗi người sẽ chỉ được nhận 1 chai. Trong khi đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ cấp phát 300.000 lít cồn 70 độ tại các trụ sở của mình trên khắp cả nước.

Ngọc Hà (TTXVN)
Thái Lan vắng khách du lịch mùa dịch, hàng trăm con khỉ hỗn chiến vì một quả chuối
Thái Lan vắng khách du lịch mùa dịch, hàng trăm con khỉ hỗn chiến vì một quả chuối

Hàng trăm con khỉ bị bỏ đói tại một điểm du lịch nước này đã trở nên cực kỳ hung hãn khi tranh nhau quả chuối giữa đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN