Cảnh báo khả năng có biến thể SARS-CoV-2 lây mạnh như Delta, chết chóc như Ebola

Nếu SARS-CoV-2 đột biến thêm, nó có thể tạo ra một biến thể lây mạnh như Delta và chết chóc như virus Ebola.

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Frankfurt, Đức ngày 25/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT, cảnh báo trên do ông Frank Ulrich Montgomery, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới (WMA), đưa ra ngày 27/11 với báo chí Đức.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không được để virus SARS-CoV-2 có cơ hội đột biến thêm nữa. Để làm được điều này, có thể cần tiếp tục tiêm chủng cho người dân thế giới nhiều năm tới.

Biến thể Delta của SARS-CoV-2 đã hoành hành khắp thế giới trong thời gian qua và đang gây ra các đợt tái bùng phát dịch ở châu Âu. Trong khi dó, virus Ebola từng gây ra đợt bùng phát dịch bệnh ở Tây Phi khiến 11.000 người chết từ năm 2014 tới 2016. Tỷ lệ tử vong trung bình lên của Ebola tới 50%. Một số biến thể của Ebola khiến 90% ca mắc tử vong.

Dự đoán của chuyên gia nói trên được đưa ra sau khi thế giới xuất hiện biến thể mới Omicron ở châu Phi. Omicron bị coi là biến thể đáng lo ngại. Mặc dù các nhà khoa học đang nghiên cứu về biến thể này nhưng có nhiều người lo ngại biến thể có thể lây lan nhanh hơn các loại trước đó.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Biến thể Omicron xuất hiện, Thủ tướng Bỉ gọi đại dịch là COVID-21
Biến thể Omicron xuất hiện, Thủ tướng Bỉ gọi đại dịch là COVID-21

Thủ tướng Bỉ cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 mà thế giới đang đối mặt rất khác với loại đã xuất hiện ở Vũ Hán năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN