Căng thẳng ngoại giao giữa Iran và Australia

Ngày 26/8, Bộ Ngoại giao Iran đã phản đối quyết định của Australia trục xuất Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi, coi đây là hành động vô căn cứ và trái với thông lệ song phương.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Australia rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đứng sau các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại Australia, đồng thời nhấn mạnh chủ nghĩa bài Do Thái là “chiêu bài” được phương Tây sử dụng để bịt miệng những chỉ trích nhằm vào chính sách của Israel đối với Palestine. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Australia theo đuổi chính sách của Israel nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các hành động của Israel đang diễn ra ở Gaza và làm gia tăng căng thẳng khu vực. Iran đã kêu gọi Australia xem xét lại “quyết định sai lầm” này đồng thời cảnh báo Tehran có thể sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả.

Về phần mình, ngày 27/8, Chính phủ Australia đã bác bỏ cáo buộc cho rằng động thái trước đó của họ được thực hiện để xoa dịu Israel. Theo Ngoại trưởng Australia Penny Wong, đây là lần đầu tiên một đại sứ bị trục xuất khỏi Australia kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Bà Wong cũng kêu gọi công dân Australia rời Iran nếu điều kiện an toàn cho phép.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại một sự kiện ở Sydney, ngày 3/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 26/8, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra và tạm ngừng các hoạt động của Đại sứ quán Australia ở Tehran, đồng thời yêu cầu 3 nhà ngoại giao Iran "không được hoan nghênh" phải rời khỏi Australia trong vòng 7 ngày.

Hoàng An (TTXVN)
Bùng phát căng thẳng EU - Libya
Bùng phát căng thẳng EU - Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, căng thẳng giữa Ủy ban châu Âu (EC) và Libya đã bùng phát khi ngày 26/8, ủy ban này liên hệ với giới chức Libya, cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Libya nã đạn vào tàu cứu hộ Ocean Viking do tổ chức SOS Mediterranee điều hành hôm 24/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN