Căng thẳng leo thang quan hệ Pakistan- Afghanistan


Bộ Ngoại giao Pakistan sáng 22/12 đã triệu Đại biện lâm thời Afghanistan tại Islamabad để chuyển công hàm phản đối chính thức về vụ một nhóm 29 người lao động Pakistan bị đánh đập dã man ở Afghanistan.


Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, chính phủ nước này nhận rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc liên quan tới số lao động nói trên, hiện đang được đưa trở về Pakistan sau khi bị các lực lượng Afghanistan đánh đập dã man mặc dù những người này có hộ chiếu hay giấy tờ đi lại hợp pháp. Bộ này đã phản đối mạnh mẽ, yêu cầu phía Afghanistan tiến hành điều tra vụ việc và có hành động chống lại những người chịu trách nhiệm trong vụ việc này, đồng thời đề nghị Chính phủ Afghanistan thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm tránh để xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin chính thức cho biết nhà chức trách Pakistan cũng đã đóng cửa biên giới với Afghanistan  sau khi họ nhận được những khiếu kiện cáo buộc giới chức Afghanistan đánh đập 29 lao động người Pakistan ở thủ đô Kabul.

Việc Pakistan đóng cửa khẩu biên giới chính Torkham với Afghanistan đã ảnh hưởng tới giao thông cả hai phía và khiến hàng nghìn người bị kẹt lại ở cả hai bên biên giới. Người ta có thể nhìn thấy những hàng dài xe tải và ô tô con đỗ ở hai phía cửa biên giới. Báo chí Pakistan cho biết việc đóng cửa khẩu Torkham cũng ảnh hưởng đến việc tiếp vận của NATO vào Afghanistan.

Theo số liệu thống kê, hiện có gần 70.000 người Pakistan làm việc ở Afghanistan, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và hàng ngày có khoảng 2.000 lao động Pakistan qua lại cửa khẩu biên giới để sang Afghanistan làm việc.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN