Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico hồi đầu năm 2025 với lý do không ngăn chặn hiệu quả tình trạng "di cư bất hợp pháp" và nạn buôn bán ma túy tổng hợp fentanyl vào lãnh thổ Mỹ. Đến đầu tháng 2/2025, ông Trump lại quyết định tạm hoãn áp thuế trong 30 ngày sau khi Canada và Mexico cam kết sẽ có thêm các biện pháp để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp và buôn bán fentanyl.
Trong thông báo mới nhất đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/2, Tổng thống Trump tuyên bố rằng các mức thuế áp đặt đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, đúng theo kế hoạch ban đầu do tình trạng buôn bán ma túy từ hai nước này vào Mỹ vẫn tiếp diễn.
Trước tình hình này, Thủ tướng Trudeau cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn kế hoạch áp thuế của Mỹ, nhấn mạnh việc giảm đáng kể số lượng fentanyl được vận chuyển qua biên giới cho dù là một lượng nhỏ. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, Canada sẽ có sự đáp trả "mạnh mẽ, rõ ràng và tương xứng".
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cùng ngày cho biết thuế quan của Mỹ đối với Canada và Mexico sẽ vẫn có hiệu lực từ 4/3, song mức thuế đó có phải là 25% như kế hoạch ban đầu hay không thì còn tùy thuộc vào Tổng thống Trump. Theo Bộ trưởng Lutnick, cả Canada và Mexico đều "đã làm rất tốt" trong việc bảo vệ biên giới chung với Mỹ và mức thuế quan được áp dụng có thể thấp hơn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada Marc Miller cho hay nước này chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào về khả năng tránh được các khoản thuế của Mỹ.
Số liệu của Canada cho thấy chưa đến 1% lượng fentanyl nhập vào Mỹ có nguồn gốc từ Canada. Về phía Mỹ, theo số liệu của nước này, các vụ thu giữ fentanyl tại khu vực biên giới Canada - Mỹ trong tháng 1/2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023 với số lượng ma túy này bị tịch thu chưa đến 14 g.