Canađa trục xuất một số nhà ngoại giao Nga

Tờ "Thư tín địa cầu" (Globe and Mail) của Canađa số ra ngày 31/1 cho biết nước này đã trục xuất thêm 2 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc liên quan tới hoạt động gián điệp. Đây là tình tiết mới tiếp sau vụ nhà chức trách Canađa vừa bắt giữ một sĩ quan quân đội nước này vì đã bán thông tin mật cho cơ quan nước ngoài.


Theo báo trên, hai nhà ngoại giao Nga tại Canađa bị trục xuất lần này là Đại tá Sergey Zhukov, tùy viên quân sự Nga tại Ốttaoa, và nhân viên lãnh sự Dmitry Gerasimov ở Toronto, nâng tổng số nhân viên ngoại giao Nga bị Canađa trục xuất trong tháng qua lên 6 người. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao Canađa và Đại sứ quán Nga tại Ốttaoa hiện vẫn chưa xác nhận về các vụ trục xuất này. 




Trước đó, sĩ quan hải quân Jeffrey Paul Delisle cũng bị lực lượng phản gián Canađa bắt giữ. Ảnh: Canadian Press.



Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Canađa, John Baird nêu rõ đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và còn đang được xem xét trước tòa nên cơ quan này không bình luận gì thêm. Trong khi đó, tại Mátxcơva, Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận thông tin về việc các nhà ngoại giao nước này phải rời Canađa vì bê bối gián điệp.


Trước đó, sĩ quan hải quân Jeffrey Paul Delisle), 40 tuổi, đã bị lực lượng phản gián Canađa bắt giữ với cáo buộc bán tin mật cho cơ quan nước ngoài trong suốt 5 năm qua. Theo luật định, nếu bị kết án, sĩ quan này sẽ có thể phải nhận mức án cao nhất là tù chung thân.


TTXVN/Tin Tức

Tổng lãnh sự Vênêxuêla được triệu về nước trước khi bị Mỹ trục xuất
Tổng lãnh sự Vênêxuêla được triệu về nước trước khi bị Mỹ trục xuất

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chávez coi quyết định của Mỹ trục xuất tổng lãnh sự nước này tại Miami Livia Acosta Noguera là “độc đoán” và “phi lý”, đồng thời cho biết để bảo vệ nhà ngoại giao này khỏi tình huống nguy hiểm, Vênêxuêla đã triệu bà về nước từ tháng 12 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN