Phát biểu tại một sở cứu hỏa ở Montreal, Bộ trưởng Môi trường Steven Guilbeault cho biết bọt chữa cháy có chứa các hóa chất này sẽ bị cấm kể từ năm 2027, sau đó là các sản phẩm như mỹ phẩm, vật liệu đóng gói thực phẩm và hàng dệt may. Cuối cùng, lệnh cấm sẽ mở rộng sang các "hóa chất vĩnh cửu" trong thuốc kê đơn và thiết bị y tế. Ông Guilbeault cho rằng đây là "một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân Canada khỏi những hóa chất độc hại này".
Động thái trên diễn ra sau các thông báo vào năm 2024 về việc thiết lập hướng dẫn liên quan đến các "hóa chất vĩnh cửu" Per- và polyfluoroalkyl (PFAS) trong nước uống và phân bón của Canada. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Australia cũng đã bắt đầu hạn chế việc sử dụng PFAS trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về tác động của chúng đối với sức khỏe và môi trường.
Theo các tài liệu của chính phủ, các cuộc thử nghiệm đã phát hiện PFAS trong động vật hoang dã và "gần 100% dân số Canada".
PFAS là hóa chất do con người sản xuất từ cuối những năm 1940 của thế kỷ trước, được sử dụng rộng rãi để tạo ra các chất chống dính, chống thấm nước và chống ố phủ lên bề mặt nhiều sản phẩm tiêu dùng như chảo rán, ô, thảm, chỉ nha khoa... Do khả năng phân hủy chậm, PFAS dần ngấm vào đất và nước ngầm, từ đó đi vào chuỗi thức ăn và nước uống. Việc tiếp xúc lâu dài, ngay cả mức độ thấp, với các hóa chất này cũng có thể gây tổn thương gan, làm tăng cholesterol, suy giảm phản ứng miễn dịch, sinh con nhẹ cân và một số căn bệnh ung thư.