Cận cảnh dùng bê tông trộn cát tiêu hủy hàng tấn ma túy tại Ecuador

Giới chức Ecuador cho biết phương pháp này ngăn chặn cocaine gây ô nhiễm môi trường hoặc bị thu hồi.

Chú thích ảnh
Binh sĩ gác bên số ma túy thu giữ được tại Esmeraldas, Ecuador, ngày 20/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Ecuador ngày 25/1 đã tiêu hủy khoảng 21,5 tấn cocaine mà họ thu giữ trước đó 3 ngày. Số ma túy này được phát hiện hôm 22/1 trong kho chứa được xây dựng dưới một trang trại lợn ở thành phố Vinces. Một người đã bị bắt tại hiện trường.

Giám đốc Cục Cảnh sát chống ma túy Ecuador William Villarroel cho biết, các nhà chức trách ước tính số bánh cocaine bị tiêu hủy có giá trị hàng trăm triệu USD trên thị trường chợ đen.

Các nhà chức trách đã sử dụng kỹ thuật mang tên “đóng gói” để tiêu hủy hàng tấn bánh cocaine. Họ nghiền nát các bánh cocaine thành bột mịn rồi trộn chúng với với xi măng, cát và thủy tinh. Ông Villarroel giải thích quy trình: “Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất, ma túy được đưa vào máy nghiền. Vật liệu sẽ rơi xuống và trộn với các chất khác như xi măng, thủy tinh, bụi bẩn và tro. Sau đó, chúng tôi thêm một chất lỏng làm cho hỗn hợp cứng lại”. Ở trạng thái cuối cùng, không thể chiết xuất cocaine từ các khối rắn của vật liệu.

Dưới đây là video về kỹ thuật tiêu hủy ma túy của cảnh sát Ecuador (nguồn: Reuter):

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Daniel Noboa ngày 10/1 khẳng định Ecuador sẽ không thương lượng với những phần tử khủng bố và sẽ thẳng tay trừng trị các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia. Nhà lãnh đạo Ecuador đưa ra tuyên bố trên sau khi làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành đã gây ra nhiều vụ nổ bom, đốt xe hơi, tấn công có vũ trang nhằm vào các siêu thị, đài truyền hình và trường đại học, bắt cóc con tin ở nhiều nơi trên toàn quốc, đặc biệt là tại thành phố biển Guayaquil, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Ecuador tiến hành chiến dịch quân sự thu giữ 22 tấn cocaine
Ecuador tiến hành chiến dịch quân sự thu giữ 22 tấn cocaine

Các quan chức Ecuador ngày 22/1 tiết lộ nước này đã phát hiện ra lượng cocaine kỷ lục 22 tấn trong một chiến dịch quân sự. Đây là một trong những vụ tịch thu ma túy lớn nhất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN