Campuchia thêm 542 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Ngày 14/6, Bộ Y tế Campuchia thông cáo có thêm 542 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 37 ca nhập cảnh và 505 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này từ đầu mùa dịch đến nay lên 38.969 ca.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 31/5/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Phenh, trong cùng ngày, Campuchia đón nhận một tin tốt là có 1.109 người được công bố khỏi bệnh COVID-19, mức phục hồi cao nhất trong một ngày. Tuy nhiên, số ca tử vong vì dịch bệnh tăng thêm 13 người và là mức tử vong theo ngày cao thứ hai. Như vậy, tại Campuchia đã có 348 người tử vong vì COVID-19.

Trong khi đó, chính quyền Phnom Penh tiếp tục bày tỏ lo ngại về diễn biến dịch bệnh hiện nay trên địa bàn thủ đô. Cùng với khả năng tái áp đặt phân chia các khu vực theo màu để áp dụng các biện pháp hành chính chống dịch, chính quyền Phnom Penh cuối tuần trước cho biết sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, chủ các công ty tư nhân, thể chế tài chính, nhà hàng, chợ, công nhân, nhân viên và người kinh doanh có vẻ lỏng lẻo và sao nhãng thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch. Chính quyền đề nghị chủ các công ty tư nhân, nhà máy, doanh nghiệp đẩy mạnh việc đảm bảo an toàn phòng dịch tại khu vực lối ra vào, trong khi các nhà hàng cần giới hạn chặt chẽ số lượng khách phục vụ tại chỗ. Chủ doanh nghiệp không tuân thủ hướng dẫn sẽ bị phạt theo Luật về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

Tất cả công dân Phnom Penh cũng được đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sức khỏe như đeo khẩu trang, xịt khuẩn, kiểm tra nhiệt độ, quét mã QR truy vết COVID-19 và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Trang Nhung - Phương Oanh (TTXVN)
Đại diện WHO kêu gọi người dân Campuchia phối hợp phòng chống dịch
Đại diện WHO kêu gọi người dân Campuchia phối hợp phòng chống dịch

Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia Li Ailan ngày 13/6 nhận định rằng quốc gia Đông Nam Á này đang ở thời điểm mấu chốt phòng chống dịch COVID-19, và kêu gọi người dân nước này có sự phối hợp, tham gia nỗ lực chung để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN