Campuchia ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Tính đến 2h chiều 9/4, tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước đã lên tới  3.604 ca, trong đó 1.984 ca bình phục và 24 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào chợ tại Phnom Penh, Campuchia nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 17/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia ngày 9/4 ghi nhận số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay với 576 ca, trong đó thủ đô Phnom Penh (544 ca), tỉnh Svai Rieng (16 ca), Preah Sihanouk (12 ca), Siem Reap (2 ca), Kandal (1 ca), Kampong Cham (1 ca).

Trước tình hình lây nhiễm nghiêm trọng hiện nay, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vadine kêu gọi người dân nên đón Tết Khmer truyền thống ở nhà (từ ngày 14-16/4), thực hiện triệt để các hướng dẫn về phòng chống dịch gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn với người khác.

Hai vụ lây nhiễm cộng đồng mới nhất xảy ra tại một nhà máy và chợ đầu mối O’Russey (đều thuộc thủ đô Phnom Penh) tiếp tục cho thấy có thêm nhiều ca lây nhiễm sau khi các công nhân, một số tiểu thương được truy vết và xét nghiệm.

Trong khi đó, hãng thông tấn AKP ngày 8/4 cho biết Chính phủ Campuchia chuẩn bị tiêm chủng cho các công dân người nước ngoài sinh sống và làm việc tại nước này. Đây là đợt tiêm chủng dành cho những người nước ngoài không thuộc các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, hay cơ quan ngoại giao nước ngoài, nhưng có giấy tờ hợp pháp do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia (gồm hộ chiếu và visa); Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cấp (giấy phép lao động).

Ngoài ra, chính quyền địa phương các cấp của Campuchia có trách nhiệm lên danh sách những người nước ngoài không thuộc diện nói trên, gồm công dân Khmer mang hộ chiếu có Visa (K), người nước ngoài kết hôn với công dân Khmer, người nước ngoài về hưu, người nước ngoài có giấy phép cư trú hợp pháp dài hạn tại Campuchia.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại New Dehli, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ thông báo nước này ghi nhận thêm 131.968 ca nhiễm mới và 780 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn quốc lên lần lượt là 13,06 triệu và 167.642 ca.

Trong khi đó, thủ đô New Delhi cùng ngày đã ghi nhận hơn 7.400 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất trong năm nay. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nay đã tăng lên 8,1%, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trong cuộc họp trực tuyến với các thủ hiến bang hôm 8/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ đạo tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang tập trung vào việc xét nghiệm quyết liệt và phong tỏa cục bộ để hạn chế sự lây lan của virus SARS CoV-2. Ông đồng thời nhấn mạnh tiêm chủng là một chiến lược lâu dài và liên tục.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tại Ấn Độ đang nổ ra một cuộc tranh cãi giữa chính phủ liên bang và một số bang về tình trạng được cho là thiếu vaccine ngừa COVID-19, có nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống COVID-19 của nước này. Hiện nhiều bang đã phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa và hạn chế để kiểm soát dịch bệnh. Một số bang bị ảnh hưởng nặng nề chiếm tới hơn 80% tổng số ca bệnh mới trên toàn quốc.

Lãnh đạo cơ quan y tế bang Maharashtra, nơi dịch bệnh hoành hành mạnh nhất, hôm 8/4 cho biết kho dự trữ vaccine COVID-19 của bang này sẽ cạn kiệt trong hai ngày tới. Nhiều trung tâm tiêm chủng ở Maharashtra đang phải tạm thời đóng cửa vì thiếu vaccine.

Trần Long - Huy Lê (TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc tại Campuchia
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc tại Campuchia

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, thay vì dựa trên tình thần tự nguyện như trước, trừ những người có vấn đề về sức khỏe được các bác sĩ xác nhận. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN