Cải tạo bức tường 'bị ghét nhất' thành Manchester

Người dân thành phố Manchester (Anh) đang rất háo hức với viễn cảnh bức tường bê tông xám xịt nằm trên quảng trường chính ở thành phố của họ sắp "biến khỏi tầm mắt".

Bức tường bê tông tại Vườn Piccadilly. Ảnh: Guardian


Bức tường nói trên do kiến trúc sư người Nhật Bản Tadao Ando thiết kế như một phần trong kế hoạch cải tạo thành phố Manchester sau vụ đánh bom của lực lượng Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) năm 1996. Suốt 12 năm qua, bức tường bê tông màu xám dựng lên đã che khuất cảnh quan Vườn Piccadilly (Piccadilly Gardens) nhìn từ phía Đông Nam quảng trường.

Nhiều người dân Manchester khó chịu với nó đến nỗi từng ví von bức tường như một biểu tượng hữu hình nhất của "bức màn sắt". Chính sự hiện diện của bức tường này cũng làm cho Vườn Piccadilly trở thành một trong những điểm ít hấp dẫn du khách nhất của Manchester theo đánh giá của trang du lịch danh tiếng TripAdvisor.

Trong năm nay, tờ "Tin tức Manchester buổi tối" (Manchester Evening News) đã phát động một chiến dịch "xóa bỏ" bức tường sau khi có tới 3/4 lượng độc giả của báo này nói họ ghét nó. Ngay tuần trước, một độc giả đề xuất che phủ bức tường xám bằng những giò hoa treo hoặc cây dây leo. Và đến giờ thì nguyện vọng "xóa bỏ" bức tường của người dân đã được chính quyền hồi đáp.

Ông Pat Karney, Ủy viên Hội đồng vừa thông báo kế hoạch "ngụy trang" bức tường bằng cách biến nó thành một trung tâm mua sắm, giải trí với các cửa hàng, cửa hiệu và quán cà phê. Ông Karney cũng cho biết lý do không đập bức tường đi bởi đây là công trình được thiết kế để tồn tại vĩnh cửu. Do đó, việc đập bỏ hoàn toàn bức tường có thể tốn kém từ 50.000 đến 100.000 bảng cho ngân sách thành phố. Vậy nên giải pháp ở đây là hòa nhập bức tường vào một dự án phát triển mới.

Hội đồng thành phố đã cho công ty phát triển bất động sản L&G thuê lại khu đất có bức tường này trong 200 năm. Ý định của L&G là xây dựng một dãy cửa hàng, quán ăn, quán bar cộng thêm vườn treo dọc theo phần đỉnh bức tường hướng về phía quảng trường. Ông Karney cho biết trước khi công việc xây dựng bắt đầu, bức tường sẽ được tô điểm bằng những tác phẩm nghệ thuật, có thể là những nhân vật nổi tiếng của thành phố. "Chúng tôi sẽ mang sự vui tươi trở lại", ông Karney nói về kế hoạch "hóa phép" bức tường từng mang màu trắng sáng tinh khôi trước khi thời gian biến nó trở thành xám xịt và buồn tẻ như hiện nay.


Đỗ Sinh(P/v TTXVN tại Anh)
Đức tái hiện 'Bức tường Berlin' bằng ánh sáng
Đức tái hiện 'Bức tường Berlin' bằng ánh sáng

Một phần tư thế kỷ sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, đường ranh giới giữa hai phía Đông và Tây của thủ đô nước Đức đã được thắp sáng bằng 8.000 quả bóng bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN