Trụ sở của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Washington D.C. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức khác cũng cho biết đang phối hợp với các quốc gia để khắc phục tình trạng thiếu hụt trong xét nghiệm và điều trị HIV, tương tự như cách các nước đã chia sẻ nguồn lực trong đại dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn tình trạng khan hiếm.
Bà Florence Riako Anam, đồng Giám đốc điều hành của Mạng lưới toàn cầu những người sống chung với HIV, cho biết nhiều quốc gia nhận hỗ trợ đã và đang xây dựng lộ trình để kiểm soát chặt chẽ hơn công tác phòng chống HIV ở trong nước.
Trong khi đó, bà Joy Phumaphi, Thư ký điều hành của Liên minh các nhà lãnh đạo châu Phi về chống sốt rét, kêu gọi các quốc gia ưu tiên các biện pháp cấp bách trước mắt, bao gồm điều trị và cấp màn chống muỗi, trong khi lập kế hoạch cho các giải pháp dài hạn.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn tất quá trình cắt giảm hơn 80% các chương trình viện trợ và phát triển của USAID và sẽ chuyển số chương trình còn lại cho Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý.
Các tổ chức y tế cảnh báo động thái này của Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực đối phó với các dịch bệnh trên toàn cầu vốn thường dẫn đến hàng chục nghìn ca tử vong đáng lẽ có thể ngăn chặn được.