Các tay súng tấn công làng, chiếm trường học, bắt con tin ở Philippines

Các tay súng khủng bố vũ trang đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Cotabato của Philippines, bắt giữ một số người dân làm con tin.

Binh sĩ Philippines tuần tra tại khu vực giành quyền kiểm soát từ phiến quân Hồi giáo ở Marawi ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Chánh thanh tra cảnh sát Realan Mamon cho biết lực lượng binh sĩ chính phủ đang giao chiến với các thành viên của phong trào Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) sau khi các tay súng này tràn qua làng Malagakit, nằm ngay bên ngoài thị trấn Pigcawayan.

Ông Mamon xác nhận có một số người dân bị mắc kẹt trong khu vực sau khi các tay súng khủng bố tiến vào ngôi làng lúc hơn 5 giờ ngày 21/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, Chánh thanh tra Mamon chưa xác nhận được thông tin các tay súng giữ nhiều học sinh làm con tin sau khi chiếm một trường học địa phương.

Trả lời Philippine Daily Inquirer qua điện thoại, ông Mamon nói: “Chúng tôi vẫn đang xác minh thông tin này”.

Theo phát ngôn viên của Lực lượng Bộ binh 6 thuộc Quân đội Philippines, binh sĩ chính phủ đã đẩy lùi được cuộc tấn công ban đầu của các tay súng khủng bố, nhưng các tay súng có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ ít nhất 5 người làm con tin khi chúng rút đi.

Đại úy Arvin Encinas nói với Philippine Daily Inquirer: “Khi các tay súng BIFF trốn thoát, chúng đã giữ một số thường dân làm con tin và dùng họ làm lá chắn sống”. 

Cho đến nay, Quân đội Philippines vẫn chưa xác định được trong số người bị khủng bố bắt giữ có các học sinh và giáo viên hay không. 

Gần một tháng nay, Quân đội Philippines đã chiến đấu với các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Marawi, thủ phủ của đảo Mindanao lớn thứ hai Philippines. Trưởng cố vấn pháp luật Jose Calida ngày 19/6 cho biết ngoài nhóm khủng bố Maute cam kết trung thành với IS, có khoảng 20 tổ chức Hồi giáo trong và ngoài nước khác, trong đó có BIFF, đang hoạt động tại Mindanao. 

Cho tới nay, giao tranh tại Philippines đã khiến 300 người thiệt mạng. Theo số liệu chính thức của chính phủ, 225 tay súng, 59 binh sĩ và 26 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ với các tay súng khủng bố. 

Trần Minh/Báo Tin Tức
Tổng thống Philippines xin lỗi người dân vì cuộc chiến tại Marawi
Tổng thống Philippines xin lỗi người dân vì cuộc chiến tại Marawi

Ngày 20/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ xin lỗi người dân do chiến dịch quân sự tại Marawi, miền Nam nước này khiến thành phố bị tàn phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN