Các tay súng sát hại 6 người, bắt cóc 24 người tại CHDC Congo

Giới chức CHDC Congo ngày 12/12 cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 24 người bị bắt cóc tại miền Đông bất ổn của nước này trong một vụ tấn công tại thành phố Beni, tỉnh North Kivu mà thủ phạm được cho là các tay súng thuộc nhóm vũ trang Các lực lượng dân chủ liên minh (ADF).

Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại làng Manzalaho ở gần Beni, CHDC Congo, sau một vụ tấn công. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin địa phương, trong số 24 dân thường bị bắt cóc, có 1 phóng viên của đài phát thanh địa phương.

ADF là nhóm phiến quân Hồi giáo được thành lập từ những năm 1990 của thế kỷ trước tại Uganda. Hiện nay, ADF là một trong hơn 100 nhóm vũ trang đang hoạt động ở vùng miền Đông rộng lớn của CHDC Congo.

Theo Chính phủ CHDC Congo, ADF đã sát hại trên 800 dân thường kể từ khi quân đội CHDC Congo tiến hành chiến dịch quân sự để truy quét nhóm phiến quân này.

* Cùng ngày, cảnh sát Nigeria cho biết một nhóm các tay súng đã đột kích một trường cấp 2 ở bang Katsina, miền Bắc Nigeria, bắt cóc nhiều học sinh và đòi tiền chuộc.

Hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin cho biết ít nhất 7 học sinh bị bắt cóc.

Tổng thống Nigeria, Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công, đồng thời ban hành chỉ thị tăng cường an ninh tại nhiều trường học. 

Bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc, hay các vụ giết hại, bắt cóc người lao động di cư thường xuyên xảy ra tại Nigeria. Mới đây nhất hồi tháng 8, 7 học sinh và 1 cô giáo của một trường cấp 2 gần bang Kaduna cũng đã bị cóc. Các con tin sau đó đã được trả tự do, song không rõ số tiền chuộc là bao nhiêu.

Lan Phương (TTXVN)
Nigeria: Các tay súng tấn công trường học, bắt cóc sinh viên
Nigeria: Các tay súng tấn công trường học, bắt cóc sinh viên

Một số tay súng đã tấn công một trường đại học ở bang Katsina, miền Bắc Nigeria. Giới chức an ninh địa phương bước đầu nhận định đây có thể là vụ tấn công bắt cóc đòi tiền chuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN