Nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu (Saudi Arabia) bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: mathrubhumi.com/TTXVN
Tại Nam Á, Pakistan ngày 15/4 thông báo sẽ cắt điện luân phiên khoảng hơn 2 giờ mỗi tối trong khung giờ cao điểm, nhằm kiểm soát chi phí năng lượng đang tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc xung đột. Theo Bộ Năng lượng Pakistan, việc ngừng cung cấp điện sẽ diễn ra theo hình thức luân phiên trên toàn quốc, trong khoảng từ 17h hôm trước đến 1h sáng hôm sau (giờ địa phương), ngoại trừ tại 2 thành phố lớn là Karachi và Hyderabad nhờ có nguồn điện chi phí thấp hơn.
Chính phủ Pakistan cho biết nhu cầu điện tăng cao vào buổi tối buộc nước này phải sử dụng các nhà máy chạy dầu có chi phí đắt đỏ, trong bối cảnh nguồn thủy điện suy giảm. Việc cắt điện nhằm hạn chế sử dụng nhiên liệu đắt tiền và tránh việc tăng mạnh giá điện đối với người dân.
Khủng hoảng năng lượng hiện nay có liên quan trực tiếp đến tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu. Sau khi tuyến đường này bị gián đoạn, giá năng lượng thế giới tăng mạnh, ảnh hưởng đặc biệt đến các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu như Pakistan.
Tại Đông Nam Á, Malaysia đã lên tiếng kêu gọi Mỹ xem xét lại việc phong tỏa eo biển Hormuz, cảnh báo động thái này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế thế giới. Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan nhấn mạnh việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến năng lượng mà còn cả vận chuyển hàng hóa thiết yếu, từ đó làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế toàn cầu vốn đã chịu nhiều sức ép.
Cùng với đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho biết các tác động lan tỏa của khủng hoảng năng lượng đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Hàng chục chuyến bay đã bị hủy trong cuối tháng 3, trong khi lượng khách du lịch từ Trung Đông dự kiến giảm khoảng 1,5 triệu lượt trong năm nay. Nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài, nguy cơ mất việc làm có thể xuất hiện từ giữa năm 2026.
Ở khía cạnh nhân đạo, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ Liban - nơi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng di dời nghiêm trọng do xung đột giữa Israel và Hezbollah. Theo UNHCR, hơn 1 triệu người - tương đương khoảng 20% dân số Liban - đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó hơn 140.000 người đang trú tại các cơ sở tạm cư của chính phủ.
UNHCR cho biết mới chỉ nhận được một phần trong tổng số 61 triệu USD kêu gọi khẩn cấp nhằm hỗ trợ Liban, trong khi tổng nhu cầu cứu trợ theo kế hoạch lên tới 308 triệu USD. Liban hiện vẫn đang chật vật phục hồi sau khủng hoảng tài chính kéo dài từ năm 2019 và những hậu quả của xung đột trước đó.