Các nước Arập và châu Âu thảo luận về chấm dứt xung đột tại Gaza, Bờ Tây

Ngày 25/5, các quốc gia Arập và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) để kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia. Dải Gaza, ngày 24/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa bày tỏ chính quyền Palestine muốn "tiến nhanh nhất có thể đến một nền hòa bình mà Palestine và Israel có thể cùng tồn tại và đem lại sự ổn định, an ninh cho toàn khu vực".

Về phần mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares kêu gọi cộng đồng quốc tế nên xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Israel để chấm dứt chiến dịch quân sự của nước này tại Gaza.  Phát biểu với báo giới trước khi hội nghị bắt đầu, Ngoại trưởng Albares nhấn mạnh cuộc thảo luận diễn ra nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự “vô nghĩa” của Israel ở Gaza. Ông cho rằng hàng viện trợ nhân đạo phải được vận chuyển vào Gaza "ồ ạt, vô điều kiện, không giới hạn và không bị Israel kiểm soát", đồng thời mô tả vùng lãnh thổ này là "vết thương hở" của nhân loại.

Sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định xem xét lại thỏa thuận hợp tác với Israel, ông Albares nói rằng Tây Ban Nha sẽ yêu cầu "đình chỉ ngay lập tức" thỏa thuận. Chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ kêu gọi các đối tác áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel và "không loại trừ bất kỳ" biện pháp trừng phạt cá nhân nào đối với những người "muốn phá hoại giải pháp hai nhà nước”.

Phát biểu trên đài phát thanh Cadena SER  sau khi sự kiện kết thúc, Ngoại trưởng Albares nhấn mạnh hội nghị đã đạt được tiến triển khi thu hút thêm nhiều cường quốc EU tham gia như Pháp, Đức, Italy theo thể thức này. Ông cho rằng các nước này sẽ “không bao giờ từ bỏ hòa bình ở Trung Đông”.
Tham dự hội nghị có đại diện các nước Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Liên đoàn Arập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Brazil cùng các nước châu Âu như Na Uy, Iceland, Ireland, Slovenia, Pháp, Anh, Đức và Italy.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh diễn biến tích cực trong lập trường quốc tế về Gaza và Bờ Tây, trong cuộc họp mở rộng của Nhóm Madrid được tổ chức tại thủ đô Madrid.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết ông Abdelatty nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì cách tiếp cận ủng hộ này đối với các quyền hợp pháp của người dân Palestine.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng chỉ ra rằng thảm họa nhân đạo ở Gaza đã đến “mức độ chưa từng có”. Trong hơn hai tháng qua, lực lượng Israel đã dừng mọi hoạt động nhập khẩu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu, chỉ cho phép một số lượng hạn chế viện trợ được vào Gaza từ tuần trước, sau cảnh báo về nạn đói của các chuyên gia và áp lực gia tăng từ các đồng minh chủ chốt của Israel.

Tại cuộc họp tại Madrid, Ngoại trưởng Ai Cập đã đề cập tới công tác tổ chức của hội nghị sắp tới về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, dự kiến diễn ra từ ngày 17 – 20/6 tại New York (Mỹ). Ông Abdelatty cho biết hội nghị sẽ tạo ra những kết quả tích cực, chủ yếu là công nhận Nhà nước Palestine, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Ngoài ra, ông kiên quyết bác mọi đề xuất di dời người Palestine khỏi Gaza và cho biết tình hình ngày càng tồi tệ ở Bờ Tây. Ông Abdelatty nhắc lại lời kêu gọi của Ai Cập chấm dứt tình trạng chiếm đóng và khôi phục một tiến trình chính trị nghiêm túc dựa trên đường biên giới năm 1967 và các nghị quyết quốc tế.

Trước đó ngày 24/5, phái đoàn ngoại giao Arập-Hồi giáo gồm các nước Ai Cập, Saudi Arabia và Jordan kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza trong các cuộc đàm phán tại Paris với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Phái đoàn gồm các Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Saudi Arabia và Jordan cũng kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho vùng lãnh thổ bị bao vây của Palestine.

Các cuộc đàm phán cũng tập trung vào việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế và chuẩn bị cho một hội nghị cấp cao về giải pháp hai nhà nước vào tháng 6 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York.

Nguyễn Trường - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hé lộ những thông tin đầu tiên về chiến dịch tăng cường kiểm soát Gaza của Israel
Hé lộ những thông tin đầu tiên về chiến dịch tăng cường kiểm soát Gaza của Israel

Quân đội Israel ngày 25/5 cho biết họ có kế hoạch chiếm giữ 75% Gaza và đưa dân thường Palestine vào ba khu vực được khoanh vùng riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN