Các nhà máy Trung Quốc tăng hết công suất để sản xuất khẩu trang

Mặc dù nhiều công xưởng ở Trung Quốc vẫn im ắng do chiến dịch cách ly để hạn chế lây lan virus Corona 2019-nCoV, song không ít nhà máy đã tăng hết công suất để sãn xuất mặt hàng khẩu trang nhằm dập tắt tình trạng “cháy hàng” hiện nay.

Chú thích ảnh
Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 50% lượng khẩu trang trên toàn thế giới. Ảnh: EPA-EFE

Theo tờ Strait Times, Trung Quốc sản xuất gần 50% tổng số lượng khẩu trang tiêu thụ trên thế giới. Tuy nhiên, đợt bùng phát virus Corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán – vốn đã khiến ít nhất 304 người tử vong cùng 12.000 người nhiễm – đã làm tăng nhu cầu của công chúng, đồng thời gây áp lực lớn đối với phía nhà sản xuất. 

“Ai cũng đeo khẩu trang, từ nhân viên y tế đến người dân thường. Khẩu trang bị thay mới hàng ngày nên nhu cầu bùng nổ, gây cháy hàng tạm thời”, ông Li Lingshen, Chủ tịch Hội Dệt may Công nghiệp và Nhiệt học Trung Quốc, cho hay. 

Các cơ sở sản xuất khẩu trang, trang phục bảo hộ, sản xuất máy quét cùng các thiết bị y tế khác đều đang dồn hết tốc lực để đáp ứng nhu cầu của dân chúng. 

Thành phố Jinxian thuộc tỉnh Giang Tô là nơi đặt nhà xưởng của 136 công ty chuyên sản xuất thiết bị y tế. Trên 60.000 người đã tham gia vào hoạt động sản xuất cũng như bán và phân phối thiết bị y tế. Hôm 30/1, toàn bộ 30 công ty khẩu trang y tế đã nối lại hoạt động sản xuất. 

Chính quyền Jinxian đã hỗ trợ 3,5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 16 tỷ đồng) để hỗ trợ các công ty trên mua vật liệu sản xuất. Một số nhà máy còn trả thêm tiền công 600 Nhân dân tệ/ngày cho mỗi công nhân. 

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết quốc gia này sản xuất 8 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày. Khi ngày càng nhiều công ty nối lại sản xuất, tình trạng khan hiếm sẽ sớm kết thúc. Trung Quốc cũng thu mua khẩu trang từ nước ngoài để sử dụng trong thời gian này. 

Xem video cảnh sát Trung Quốc sử dụng thiết bị bay không người lái nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Nguồn: CNN

Trong cuộc chiến chống chủng mới của virus corona (2019-nCoV), Trung Quốc bắt đầu nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 đã chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc.

Việt Nam quyết định viện trợ vật dụng y tế cho Trung Quốc với giá trị khoảng nửa triệu USD giữa lúc tâm dịch virus corona đang bùng phát. Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, ngày 31/1, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus corona lan rộng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 USD cho Trung Quốc.

Ngày 29/1, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết sẽ bắt đầu chuyển hàng nghìn khẩu trang y tế cho Trung Quốc, giúp cung cấp đủ thiết bị y tế này cho người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Boeing cho biết sẽ cung cấp 250.000 khẩu trang y tế cho các nhân viên y tế địa phương tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Chu San tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Tối 1/2, trong thông báo được cập nhật hằng ngày, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cũng khẳng định số lượng tăng nhanh của các ca nhiễm mới tại tỉnh này, với 1.921 trường hợp mắc mới. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Hồ Bắc có 9.074 ca nhiễm bệnh, 294 người tử vong và 215 người đã được chữa khỏi.

Trong khi đó, theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 1/2, nước này có tổng cộng 14.411 ca nhiễm bệnh, tăng 2.590 người so với trước đó một ngày, trong đó 304 người đã tử vong. Số ca nghi nghiễm mới cũng tăng 1.556 lên con số 19.544 người.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thế giới đoàn kết nỗ lực ngăn chặn virus Corona
Thế giới đoàn kết nỗ lực ngăn chặn virus Corona

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ chính phủ cùng người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh do virus Corona 2019-nCoV gây ra, đồng thời cho rằng Trung Quốc xứng đáng được hoan nghênh vì những nỗ lực kiểm soát virus. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN