Các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ thắt chặt quan hệ với Philíppin

Các nhà lập pháp Mỹ ngày 7/2 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ với Philíppin, đồng thời cho biết Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua việc chuyển giao tàu tuần duyên thứ hai cho Philíppin, một phần trong kế hoạch hỗ trợ quân đội quốc gia đồng minh này bảo vệ và duy trì an ninh trên biển.


Chủ trì phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ về quan hệ Mỹ - Philíppin, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Ed Royce nhấn mạnh Oasinhtơn và Manila muốn hòa bình và ổn định tại khu vực vốn có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Nghị sĩ đến từ bang California, nơi có một cộng đồng lớn người Mỹ gốc Philíppin sinh sống, cũng cho biết trong tuần này, các nghị sĩ Mỹ sẽ hoàn tất mọi thủ tục để chuyển giao tàu tuần duyên Dallas cho Philíppin. Tháng 5/2011, Oasinhtơn đã chuyển giao tàu tuần duyên Hamilton cho Manila.




Tàu tuần duyên Dallas của Mỹ sẽ được chuyển giao cho Philíppin trong tuần này. Ảnh: dantri.com.vn



Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell tái khẳng định rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những tranh chấp ở Biển Đông cũng như việc đảm bảo tàu thuyền thương mại tự do qua lại vùng biển này.


TTXVN/Tin Tức

Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đỏ
Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đỏ

Theo Hãng tin Youm Sabia của Ai Cập, hai tàu chiến Hải quân Mỹ gồm tàu ngầm hạt nhân Annapolis và tàu tuần dương trang bị tên lửa Momsen đã đi qua kênh đào Suez từ Địa Trung Hải tới Biển Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN