Các nhà khoa học Australia thử nghiệm mũi vaccine tăng cường liều lượng thấp

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch, có trụ sở tại thành phố Melbourne (bang Victoria), sẽ chủ trì một cuộc thử nghiệm quy mô toàn cầu nhằm tìm hiểu xem việc giảm liều lượng vaccine ngừa COVID-19 trong mũi tiêm tăng cường có đem lại hiệu quả chống dịch bệnh hay không. Thử nghiệm sẽ được tiến hành với các loại vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng một lượng vaccine nhỏ hơn dùng trong mũi tiêm tăng cường vẫn có thể tạo ra hiệu quả bảo vệ người bệnh chống lại virus SARS-CoV-2, đồng thời bớt được các phản ứng phụ có thể xảy ra và giảm áp lực về nguồn cung toàn cầu.

Giáo sư Kim Mulholland thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch cho biết cuộc thử nghiệm lâm sàng được Liên minh đổi mới chuẩn bị sẵn sàng phòng chống dịch bệnh (CEPI) của Australia tài trợ một phần. Ngoài các cuộc thử nghiệm chính được thực hiện tại đây, sẽ có thêm một số thử nghiệm bổ sung tại một số phòng thí nghiệm ở Indonesia và Mông Cổ.

Theo Giáo sư Mulholland, cách chia nhỏ liều lượng vaccine không phải là mới trên thế giới, đã từng được sử dụng trong các đợt bùng phát bệnh bại liệt và sốt vàng da, để giúp tối đa hóa nguồn cung cấp vaccine toàn cầu. Cách thức này không chỉ giúp giải phóng năng lực sản xuất cho các nước đang phát triển để có thêm cơ hội sở hữu nhiều hơn nữa các liều vaccine ngừa COVID-19 thứ nhất và thứ hai, mà còn giảm áp lực cần phải đảm bảo nguồn cung cho các quốc gia đang tiến hành tiêm tăng cường cho người dân.

Tiến sĩ Melanie Saville, Giám đốc nghiên cứu và phát triển vaccine tại CEPI, cho biết để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và các biến thể, thế giới cần đạt được sự công bằng về vaccine. Thử nghiệm của Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch sẽ là chìa khóa để các nhà khoa học toàn cầu đánh giá xem liệu các mũi tiêm tăng cường giảm liều lượng vaccine có thể cung cấp khả năng bảo vệ đầy đủ, chống lại các biến thể hiện tại và trong tương lai hay không. Theo Tiến sĩ Saville, nếu thành công, việc giảm bớt liều lượng mũi tiêm tăng cường sẽ góp phần giữ ổn định nguồn cung vaccine, tạo cơ hội để vaccine có thể đến được với những người hiện chưa được tiêm bất kỳ một mũi vaccine phòng ngừa COVID-19 nào trên thế giới.

Tiến sĩ Saville khẳng định tất cả dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm sẽ được công bố rộng rãi trên các tạp chí truy cập mở toàn cầu để các phát hiện mới được chia sẻ rộng rãi.

Diệu Linh (TTXVN)
EU tiếp nhận du khách ngoại khối đã tiêm vaccine được WHO phê duyệt
EU tiếp nhận du khách ngoại khối đã tiêm vaccine được WHO phê duyệt

Ngày 22/2, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí mở cửa biên giới cho các du khách đến từ ngoài khối đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN