Các bên nói gì trước thềm cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Saudi Arabia?

Các quan chức Mỹ và Liên bang Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 18/2 để thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/2/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo kênh CNN, phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý tổng thống Yury Ushakov và Giám đốc quỹ đầu tư quốc gia Kirill Dmitriev sẽ tham dự. Ông Dmitriev cho biết ông đã gặp một số thành viên của phái đoàn Mỹ tại thủ đô của Saudi Arabia.

Trước cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Rubio coi các cuộc đàm phán là một nỗ lực nhằm xác định liệu Nga có thực sự nghiêm túc trong chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hay không. Ông cũng nói rằng nếu các cuộc đàm phán tiến triển, Ukraine và các nước châu Âu sẽ tham gia.

Ông Keith Kellogg, đặc phái viên về Nga - Ukraine dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã thảo luận về cuộc đàm phán hai hướng và dự kiến sẽ tới Kiev vào ngày 20/2.

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung chủ yếu vào khôi phục toàn bộ quan hệ Nga - Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, giải thích sở dĩ Saudi Arabia được chọn làm nơi đàm phán giữa Nga và Mỹ vì địa điểm này làm hài lòng cả Nga và Mỹ. Theo ông, cuộc gặp cũng sẽ thảo luận chuẩn bị cho khả năng đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine và tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ. Ngoài ra, phía Nga cũng sẵn sàng thảo luận về tình hình Trung Đông nếu được đề cập.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 14/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, ông Trump và ông Putin muốn chấm dứt một giai đoạn bất thường trong quan hệ hai nước. Ông Lavrov cũng ngụ ý Nga không sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề Ukraine trong các cuộc đàm phán này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chính phủ của ông không biết gì về các cuộc đàm phán và sẽ không tham gia.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đạt một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy đảm bảo an ninh.

Liên quan châu Âu, tại cuộc họp khẩn cấp ngày 17/2, các lãnh đạo châu Âu tập trung vào khả năng triển khai quân tới Ukraine và tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng cần phải có sự hỗ trợ từ Mỹ.

Về phần Saudi Arabia, một quan chức nước này nói họ sẽ không chỉ đóng vai trò tổ chức, mà còn tham gia vào vai trò hòa giải. Nhóm quan chức đại diện Saudi Arabia sẽ do cố vấn an ninh quốc gia của nước này dẫn đầu.

Cuộc đàm phán ở Saudi Arabia cũng là bước quan trọng tiếp theo trong cải thiện quan hệ Mỹ - Nga kể từ bước đột phá diễn ra tuần trước, khi lãnh đạo hai nước bất ngờ có cuộc điện đàm. Ông Peskov khẳng định cuộc điện đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện và mang tính xây dựng. Ông nhận định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, đồng thời nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không cản trở các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ vì chúng có thể được dỡ bỏ nhanh chóng như khi áp đặt.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, từ nay Nga và Mỹ sẽ thảo luận về hòa bình, chứ không phải xung đột và đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy hai nước sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Video các quan chức Nga tới nơi đàm phán ở Saudi Arabia (Nguồn: RT):

 

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hệ lụy sau khi Ukraine tấn công trạm bơm dầu lớn nhất của Nga
Hệ lụy sau khi Ukraine tấn công trạm bơm dầu lớn nhất của Nga

Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 17/2 của Ukraine vào trạm bơm dầu Kropotkinskaya của Moskva là một hành động đe dọa đến các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN