Các bên đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của kế hoạch tổ chức bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, người đứng đầu Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya Khaled al-Meshri ngày 26/12 đã chỉ trích Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao (HNEC) của Libya vì đã không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống theo lịch trình đã định.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Libya tại Sirte ngày 9/3/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phát biểu tại một phiên họp cùng ngày của Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya, ông al-Meshri nêu rõ: "Việc Quốc hội không xây dựng được một cơ sở hiến pháp và luật bầu cử, cũng như sự bất lực của HNEC trong việc hướng dẫn tổ chức bầu cử là những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử đúng thời hạn". Ông al-Meshri nói thêm các phe phái chính trị tại Libya, vốn đã nhất trí thông qua quy trình bầu cử, hiện đang đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử đúng hạn.

Vài ngày trước, HNEC đã công bố đề xuất hoãn cuộc bầu cử tổng thống tới cuối tháng 1/2022, thay vì ngày 24/12 năm nay. Sau đó, Quốc hội Libya đã thành lập một ủy ban để soạn thảo một lộ trình sau ngày 24/12, với mục tiêu xem xét một số đề xuất nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến sự đổ vỡ của kế hoạch tổ chức bầu cử đúng thời hạn, bên cạnh việc xác định tương lai của chính phủ lâm thời hiện nay.

Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội là một phần của lộ trình hòa bình được Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya (LPDF) thông qua, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), với mục tiêu mang lại sự ổn định cho Libya sau nhiều năm bất ổn chính trị và an ninh. Theo dự kiến ban đầu, cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức cùng ngày với cuộc bầu cử tổng thống, nhưng đã bị hoãn lại đến tháng 1/2022.

Trong một diễn biễn khác, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã bày tỏ lấy làm tiếc vì các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Libya đã không được tổ chức vào ngày 24/12 theo kế hoạch đã định. Tổng thư ký GCC, ông Nayef Al-Hajraf nhấn mạnh các cuộc bầu cử ngày 24/12 là quyền hợp hiến và là nhu cầu quốc tế nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Libya. Ông Al-Hajraf cũng kêu gọi tất cả các bên ở Libya ưu tiên cho lợi ích quốc gia.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Chính phủ Libya cam kết chuyển giao quyền lực sau các cuộc bầu cử
Chính phủ Libya cam kết chuyển giao quyền lực sau các cuộc bầu cử

Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) ngày 12/12 cam kết sẽ chuyển giao quyền lực sau các cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 24/12 tới, đồng thời kêu gọi người dân Libya cần phải bảo vệ sự ổn định mà họ đạt được thông qua bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN