Bùng phát biểu tình tại Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 25/3, sinh viên nhiều trường đại học tại Ai Cập đã phát động biểu tình phản đối các phiên tòa xét xử gần 1.200 người là thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Tại tỉnh miền nam Minya, địa điểm diễn ra hai phiên tòa xét xử, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm sinh viên Hồi giáo. Người biểu tình phong tỏa một tuyến giao thông huyết mạch trước cổng trường đại học Minya, phóng hỏa một xe bọc thép, dùng gạch đá và pháo hoa tấn công lực lượng an ninh.

Sinh viêntuần hành ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi bên ngoài khuôn viên trường đại học Cairo. Ảnh: THX-TTXVN


Tại Cairo, sinh viên các trường đại học Al-Azhar và đại học Helwan cũng diễu hành, đốt lốp xe, dùng pháo hoa tấn công lực lượng an ninh. Cùng ngày, lực lượng an ninh cũng phải dùng hơi cay để giải tán các cuộc biểu tình của sinh viên các trường đại học Mansoura ở tỉnh miền bắc Dakahlia và đại học Alexandria ở thành phố cùng tên nằm bên bờ Địa Trung Hải.

Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB đứng đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đã phát động các cuộc biểu tình hòa bình trong ngày 26/3. NASL kêu gọi những người ủng hộ tham gia diễu hành và biểu tình bên ngoài các tòa án, đại sứ quán các nước "ủng hộ đảo chính", cũng như tại các quảng trường lớn ở Cairo và tỉnh Giza kế bên.

Trong khi đó, Tòa án Hình sự tỉnh Minya ngày 25/3 tiếp tục xét xử thủ lĩnh tinh thần tối cao của MB Mohamed Badie và 682 thành viên khác của phong trào này với nhiều cáo buộc, trong đó có tội giết người và âm mưu giết người, phá hoại trật tự công cộng, tấn công các cơ sở thuộc nhà nước và tư nhân. Phiên tòa này được tổ chức chỉ một ngày sau khi một phiên tòa tương tự kết án tử hình 529 thành viên MB với cùng tội danh.

Sau phiên xử chỉ kéo dài vài giờ ngày 25/3 và không có sự hiện diện của các luật sư bào chữa, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ ra phán quyết vào ngày 28/4 tới. Trước đó, luật sư đại diện pháp lý cho các bị can đã tuyên bố tẩy chay phiên xử này, nhằm phản đối án tử hình đồng loạt các thành viên MB trong phán quyết ngày 24/3 của tòa án trên.

Phản ứng về phán quyết của tòa án Ai Cập tử hình đồng loạt các thành viên MB, Phó Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq ngày 25/3 đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc", cho rằng "việc phán quyết tử hình hàng loạt bị cáo sau một phiên xử có nhiều sai phạm về thủ tục là vi phạm luật quốc tế về quyền con người".

Mỹ cũng lên tiếng phản đối phán quyết trên của tòa án Ai Cập cũng như việc tiến hành xét xử hàng loạt thành viên và người ủng hộ MB. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng hành động này của tòa án Ai Cập là "sự bất chấp các chuẩn mực tư pháp cơ bản”. Theo bà Harf, hiện Mỹ đang xem xét lại chính sách viện trợ đối với Ai Cập và “những diễn biến trên thực tế, bao gồm cả hành động trên, sẽ tác động đến quyết định của Washington về đường hướng quan hệ viện trợ cho Cairo".

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 12/3 cho biết "trong vài ngày tới" Washington sẽ quyết định có nối lại viện trợ của Mỹ cho Ai Cập hay không, sau khi đình chỉ các khoản viện trợ năm ngoái sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ và cuộc trấn áp người biểu tình.


TTXVN/Tin tức

Mỹ chỉ trích Ai Cập 'táng tận lương tâm' nếu tử hình 500 thành viên MB
Mỹ chỉ trích Ai Cập 'táng tận lương tâm' nếu tử hình 500 thành viên MB

Mỹ chỉ trích gay gắt việc Ai Cập xét xử các thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), đồng thời nói rằng việc thi hành các bản án tử hình đối với 529 thành viên MB sẽ là hành động “táng tận lương tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN