Bulgaria quốc hữu hóa cảng Rosenets sau khi chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Lukoil của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bộ Giao thông vận tải Bulgaria ngày 21/8 thông báo đã bắt đầu triển khai các thủ tục chuyển đổi kho cảng dầu Rosenets sang thuộc sở hữu nhà nước, sau khi chấm dứt thỏa thuận chuyển nhượng cơ sở này với tập đoàn Lukoil của Nga.

Hồi tháng 7, Quốc hội Bulgaria đã thông qua nghị quyết kiểm soát kho cảng dầu bên bờ Biển Đen này, nơi phục vụ Neftohum Burgas - nhà máy lọc dầu duy nhất của Bulgaria, đồng thời chấm dứt quá trình nhượng quyền thông qua sửa đổi luật về các biện pháp hạn chế áp đặt đối với Nga do cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong thông báo, bộ trên cho biết Công ty Cơ sở hạ tầng cảng Bulgaria và Lukoil Neftohim Burgas đang đàm phán về việc chuyển giao quyền kiểm soát vận hành đối với kho cảng Rosenets sang hình thức sở hữu nhà nước.

Thỏa thuận nhượng quyền kho cảng Rosenets được ký năm 2011. Theo thỏa thuận, công ty của Nga tiếp quản hoạt động quản lý kho cảng thông qua thỏa thuận nhượng quyền trong 35 năm. Sau khi chấm dứt thỏa thuận, Lukoil tuyên bố vẫn luôn tôn trọng các điều khoản hợp đồng và sẽ bảo vệ danh tiếng của công ty trước tòa.

Ngọc Long (TTXVN)
Bulgaria muốn đóng cửa cảng dầu quan trọng ở Biển Đen với Nga để sớm gia nhập Schengen
Bulgaria muốn đóng cửa cảng dầu quan trọng ở Biển Đen với Nga để sớm gia nhập Schengen

Rosenets là cảng dầu chuyên dụng duy nhất ở Biển Đen của Bulgaria và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của công ty Nga kể từ năm 2011, sau hợp đồng nhượng quyền 35 năm với Lukoil. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN