Bụi vàng bao phủ dày đặc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/2/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của KMA cho biết, kể từ ngày 18/4, luồng gió Tây Bắc đã mang theo lượng lớn bụi mịn (PM10) tràn vào bán đảo Triều Tiên, khiến nồng độ bụi gia tăng đột biến. Tại nhiều khu vực ở Hàn Quốc như thủ đô Seoul, các tỉnh Chungcheong, Gwangju, Jeonbuk và đảo Jeju, chất lượng không khí được dự báo ở mức rất xấu.
Diễn biến ô nhiễm không khí có xu hướng lan rộng trong ngày, từ khu vực đô thị ra các vùng lân cận. Đến chiều tối, bụi mịn được dự báo bao phủ toàn bộ các khu vực Gangwon, Honam, Yeongnam và Jeju. Tình trạng này nhiều khả năng tiếp diễn sang ngày 21/4 với nồng độ PM10 và bụi siêu mịn (PM2.5) được duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và miền Trung Hàn Quốc.
Trước tình hình trên, cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, hạn chế ra ngoài, đồng thời sử dụng khẩu trang chuyên dụng nhằm giảm thiểu tác động của bụi mịn đối với sức khỏe.
Cũng theo KMA, một đợt nắng nóng trái mùa đã quét qua Hàn Quốc với nhiệt độ ban ngày tương tự như mùa Hè, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất giữa tháng 4 ở một số vùng của quốc gia Đông Bắc Á này. Cụ thể, nhiệt độ tại trung tâm thủ đô Seoul đạt 29,4°C vào chiều 19/4, mức cao nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn giữa tháng 4 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc vào năm 1907. Con số này cũng là mức nhiệt cao thứ 3 trong toàn bộ tháng 4 tại Seoul. So với mức trung bình nhiều năm, mức nhiệt này cao hơn đáng kể.
Thông thường, nhiệt độ tối đa tại Seoul vào giữa tháng 4 chỉ dao động quanh 17 – 19°C, trong khi những ngày nắng ấm cũng hiếm khi vượt quá 22 – 23°C. Ngay cả trong các năm có xu hướng ấm lên gần đây, việc chạm ngưỡng gần 30°C vào thời điểm trung tuần tháng 4 được xem là bất thường về mặt khí tượng.
Không chỉ riêng Seoul, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục. Tại Dongducheon và Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, nhiệt độ cao nhất trong ngày lần lượt là 30,8 độ C và 28,8 độ C. Tỉnh Nam Chungcheong có nhiệt độ lúc cao nhất là 28,9 độ C, còn vùng Tongyeong thuộc tỉnh Nam Gyeongsang là 25 độ C. Tính chung, trong đợt nắng nóng này, nền nhiệt nói chung cao hơn từ 5 – 10°C so với mức trung bình nhiều năm.
Các chuyên gia khí tượng nhận định hiện tượng trên phản ánh xu hướng biến động ngày càng lớn của thời tiết mùa Xuân, khi các khối không khí nóng di chuyển sớm hơn và mạnh hơn bình thường trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, theo KMA, đợt nắng nóng trên sẽ không kéo dài: mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng từ chiều 20/4 với lượng mưa phổ biến dưới 5mm tại khu vực Trung bộ, cũng như các tỉnh Jeolla và Gyeongsang, ngoại trừ vùng duyên hải phía Đông. Sau mưa, khối không khí lạnh từ phía Tây Bắc sẽ tràn xuống, làm cho nhiệt độ giảm mạnh.