Brazil bác bỏ việc đánh thuế 'công nghệ' để trả đũa Mỹ áp thuế thép và nhôm

Ngày 10/2, Bộ trưởng Tài chính Brazil, Fernando Haddad, cho biết nước này không có kế hoạch đánh thuế các công ty công nghệ Mỹ để trả đũa việc Mỹ áp 25% thuế nhập khẩu thép và nhôm.

Chú thích ảnh
Báo chí Brazil đưa tin Chính phủ Brazil sẽ đánh giá việc áp dụng thuế đối với các công ty công nghệ lớn, trong đó có Meta. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ông Haddad đưa ra bình luận này sau khi báo chí Brazil đưa tin Chính phủ Brazil sẽ đánh giá việc áp dụng thuế đối với các công ty công nghệ lớn như Amazon, Meta và Spotify để bù đắp cho việc Mỹ đánh thuế thép và nhôm.

Tuần trước, Tổng thống Lula da Silva tuyên bố trong hai cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng ông sẽ áp dụng nguyên tắc có đi có lại, trong trường hợp Washington quyết định tăng thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Brazil.

Theo Viện Thép Brazil, Mỹ là thị trường xuất khẩu thép số một của Brazil, chiếm tới 60% tổng lượng thép nước này xuất khẩu năm 2024.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Buenos Aires)
Mỹ áp thuế nhôm thép: Lợi bất cập hại
Mỹ áp thuế nhôm thép: Lợi bất cập hại

Theo phóng viên TTXVN tại New York, giới chuyên gia nhận định quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu gần như hoàn toàn giống với bước đi ông từng làm dưới nhiệm kỳ đầu, đồng thời dự báo các hệ quả lợi bất cập hại tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN