Braxin kết nối internet băng thông rộng ra cả nước

Bộ trưởng truyền thông Braxin Paulo Bernardo Silva cho biết nước này sẽ phóng vệ tinh địa tĩnh nhằm mở rộng dịch vụ Internet băng thông rộng ra cả nước vào năm 2014, khi quốc gia Nam Mỹ này đăng cai World Cup.

Vệ tinh trên, với chi  phí chế tạo khoảng 412 triệu USD, sẽ được phát triển bởi liên doanh giữa công ty viễn thông nhà nước Telebrás và hãng sản xuất máy bay Embraer, đều của Braxin.

Theo Bộ trưởng Silva, vệ tinh mới này sẽ đưa dịch vụ internet băng thông rộng tới khoảng 40 triệu gia đình sống ở vùng xa, còn nếu phát triển hệ thống Internet kết nối hữu tuyến hoặc vô tuyến truyền thống thì sẽ gặp nhiều khó khăn.

Braxin sẽ phóng vệ tinh này ở nước ngoài, vì trung tâm vũ trụ Alcántara ở bang Maranhão không thích hợp để phóng vệ tinh nặng gần 6 tấn này. Ngoài mục đích dân sự kể trên, vệ tinh còn phục vụ cho nhu cầu quân sự.

 

Trung tâm vũ trụ Alcántara. Nguồn: Internet

 
Mặt khác, trong những tháng tới, chính phủ Braxin sẽ tổ chức đấu thầu dải tần điện thoại thế hệ thứ 4 để mở rộng dịch vụ internet tốc độ cao cho các thiết bị di động trước năm 2014.

Dự kiến, năm 2013, Braxin sẽ phóng từ trung tâm vũ trụ Alcántara một vệ tinh được phát triển theo dự án hợp tác với Ucraina.

Năm 1985, Braxin là nước đầu tiên tại Nam Mỹ phóng vệ tinh viễn thông. Quốc gia  lớn nhất Mỹ Latinh này còn sở hữu 2 vệ tinh có nhiệm vụ thu thập số liệu về môi trường, và 3 vệ tinh khác khai thác chung với Trung Quốc phục vụ nghiên cứu khoa học.


Quang Sơn


Hơn 50% người dân nước nghèo sẽ được tiếp cận Internet băng thông rộng vào năm 2015
Hơn 50% người dân nước nghèo sẽ được tiếp cận Internet băng thông rộng vào năm 2015

Hơn 50% người dân tại các nước đang phát triển, trong đó ít nhất 15% người dân tại các nước chậm phát triển nhất, có thể tiếp cận mạng Internet băng thông rộng vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN