Bóng đá giống “chuyện ấy”?

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng, đối với đàn ông, khi xem đội bóng đá yêu thích thi đấu, họ cũng hứng khởi, đam mê như vừa trải qua “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Nguyên nhân nằm ở chỗ, lượng hoócmôn sinh dục nam tăng vọt khi nam giới phấn khích trước một trận đá bóng hấp dẫn. Điều trên được rút ra sau khi các nhà khoa học đo lượng hoócmôn testosterone ở 50 người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha khi họ xem đội bóng của mình thắng trong World Cup 2010.

Theo đó, lượng testosterone tăng vọt đối với đàn ông mọi lứa tuổi. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù lượng hoócmôn tăng khi họ xem bóng đá nhưng lại không tăng cao hơn khi đội bóng của họ giành chiến thắng.


Thùy Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN