Bốn đồng tiền đang được ưa chuộng trên thị trường tiền tệ toàn cầu

Ngày 8/8,hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg cho biết các đồng đô la Ôxtrâylia và Niu Dilân, đồng krone Na Uy và đồng krona Thuỵ Điển là 4 đồng tiền hiện đang được ưa chuộng trên thị trường tiền tệ thế giới sau khi hãng xếp hạng tín dụng toàn cầu Standard & Poor’s lần đầu tiên hạ cấp tín dụng của nền kinh tế Mỹ khỏi cấp tín dụng vàng AAA đồng thời với việc Nhật Bản và Thuỵ Sĩ can thiệp vào thị trường hối đoái.

Đồng krone Na Uy, một trong bốn đồng tiền đang được ưu thích nhất hiện nay. Ảnh: Internet.


Các nhà phân tích kinh tế của Bloomberg nhấn mạnh việc Nhật Bản và Thuỵ Sĩ can thiệp vào thị trường hối đoái đã làm mất nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của tiền tệ thế giới trong bối cảnh nợ của Mỹ và châu Âu đã phá hoại uy tín tín dụng của các nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Theo phân tích của Tập đoàn tài chính Đức Frankfurt Trust, trong bối cảnh này, các đồng tiền có lợi nhất trong thị trường tiền tệ toàn cầu lưu hành 4 ngàn tỷ USD mỗi ngày hiện nay là đồng krone Na Uy, đồng krona Thuỵ Điển và các đồng đô la Ôxtrâylia và Niu Di lân. Tất cả các nước này đều có hạng tín dụng AAA và tổng nợ chưa đầy 48% tổng sản phẩm nội địa GDP so với tỷ lệ 60% của Mỹ, 77% của Anh và 79% của Đức.

Trong bối cảnh Mỹ phải nâng trần nợ và lãi suất trái phiếu của Tây Ban Nha và Italia trong khu vực đồng euro xuống ngang với lãi suất vỡ nợ của Hy Lạp và Ailen; đồng franc Thuỵ Sĩ và đồng yên Nhật Bản, vốn là các đồng tiền được các nhà buôn bán ưa thích sau khi chạy khỏi đồng đô la Mỹ và euro châu Âu, đã trở nên nguy hiểm sau khi Thuỵ Sĩ và Nhật Bản bất ngờ giảm lãi suất và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bán ra đồng yên.

Các nhà kinh tế thế giới dự báo đồng đô la Ôxtrâylia và Niu Dilân, đồng krone Na Uy sẽ tăng giá lần lượt 9,4%, 9,3% và 15% so với đồng đô la Mỹ vào cuối năm 2011. Đồng đô la Mỹ và đồng euro châu Âu tiếp tục giảm giá trong năm 2011 sau khi đã giảm giá lần lượt 10% và 2,2% trong năm 2010. Trong quý 1/2011, tỷ lệ đồng đô la Mỹ trong dự trữ tiền tệ toàn cầu đã giảm từ 72,7% một thập kỷ trước đây xuống mức 60,7% . Tỷ lệ đồng euro trong dự trữ tiền tệ toàn cầu cũng giảm từ đỉnh cao 27,9% năm 2009 xuống 26,6% trong khi tổng dự trữ các đồng đô la Ôxtrâylia, Niu Dilân và Canađa đã tăng từ 1,8% năm 2007 lên 4,7% trong quý 1/2011.

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại LHQ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN