Boeing khai trương văn phòng đại diện tại Indonesia

Ngày 4/10, bên lề lễ khai trương văn phòng đại diện của Boeing tại Jakarta, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với tập đoàn hàng không vũ trụ này nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Boeing trên thân máy bay Boeing 787-10 Dreamliner. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia hoan nghênh thỏa thuận hợp tác trên, coi đây như một bước quan trọng nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng trong nước.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc thiết lập quan hệ đối tác với Boeing - một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không - sẽ mang lại cơ hội lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế và công nghệ của Indonesia.

Vụ trưởng Điều hành hàng không và Hoạt động bay thuộc Tổng cục Hàng không dân dụng Indonesia M. Mauludin khẳng định: “MoU này sẽ giúp Indonesia giải quyết các thách thức trong lĩnh vực hàng không, như chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực. Hai bên hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hàng không, bao gồm đào tạo và phát triển kỹ năng”.

Thỏa thuận được ký kết đề cập đến một số khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực hàng không dân dụng, như hoạt động bay, nâng cao năng lực nhân sự, dịch vụ dẫn đường hàng không, vận tải hàng không và các sáng kiến hàng không bền vững.

Ngoài ra, theo thỏa thuận này, hai bên sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật hàng không, trong đó có an toàn và an ninh hàng không, bảo trì máy bay và đổi mới công nghệ.

Ông Mauludin cho biết phía Boeing cam kết hỗ trợ phát triển lĩnh vực hàng không ở Indonesia và hợp tác với chính phủ nước này nhằm đạt được các mục tiêu chung về an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ bền vững.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Boeing, ông John W. Bruns, nhắc lại rằng, trong gần 75 năm qua, tập đoàn này đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với Indonesia trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Theo ông Bruns, việc ký kết MoU này sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác giữa Boeing và Bộ Giao thông Vận tải Indonesia nhằm đạt được các mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh chung.

Ông Bruns cho hay sự hợp tác này chủ yếu tập trung vào các nỗ lực chung nhằm cải thiện an toàn hàng không ở Indonesia, thông qua việc trao đổi thông tin và đào tạo nhân sự, cũng như nâng cao năng lực cho ngành hàng không dân dụng của quốc gia Đông Nam Á này.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)
Boeing: Trung Quốc sẽ cần 8.560 máy bay thương mại mới
Boeing: Trung Quốc sẽ cần 8.560 máy bay thương mại mới

Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) vừa dự báo các hãng hàng không Trung Quốc sẽ cần 8.560 máy bay thương mại mới cho đến năm 2042, tăng so với mức 8.485 máy bay trong dự báo trước đó đưa ra hồi năm ngoái, do tăng trưởng kinh tế và nhu cầu đi lại trong nước ngày càng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN