Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN
Trả lời kênh Fox Business, ông Bessent cho biết, Tổng thống Donald Trump đã có một "chiến lược đàm phán" trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, và điều nhà lãnh đạo Mỹ cần là "một sự phối hợp" từ phía Liên minh châu Âu (EU).
Trước cuộc gặp với ông Putin, ông Trump đã có cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo của Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, EU, cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Phát biểu với báo giới sau sự kiện trên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng những quốc gia châu Âu hậu thuẫn cho Kiev đã tìm cách đảm bảo lợi ích an ninh của Ukraine và EU sẽ được "bảo vệ tại Alaska".
Theo ông Merz, nhóm này đã đưa ra năm "điểm then chốt" mà họ muốn ông Trump thực hiện trong hội nghị thượng đỉnh hôm 15/8. Những điểm này bao gồm yêu cầu ngừng bắn trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào về một "thỏa thuận khung", cũng như "đảm bảo an ninh mạnh mẽ" cho Kiev.
Bình luận trước những diễn biến trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết: “Đã đến lúc các đối tác châu Âu của chúng ta phải thể hiện hoặc im lặng. Họ cứ nói… Mỹ nên làm cái này, Mỹ nên làm cái kia”.
“Nếu chúng ta muốn có một mặt trận thống nhất… thì tôi nghĩ rằng các đối tác châu Âu của chúng ta cần phải làm phần việc của mình”, ông Bessent nói rõ, đồng thời nhấn mạnh tới việc Mỹ đã áp thuế thứ cấp với Ấn Độ – một quốc gia nhập khẩu dầu Nga lớn. Ông nói rằng trong khi đó, EU lại không thực hiện theo những gì Washington đang làm khi mà các công ty châu Âu vẫn đang mua các sản phẩm dầu mỏ từ Ấn Độ.
Trước đó, Mỹ đã áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ trong tháng này, viện dẫn lý do nước này tiếp tục mua dầu từ Nga. New Delhi đã gọi các mức thuế này là “không công bằng, vô lý và không thể chấp nhận được” và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia.
Theo RT, EU và nhiều quốc gia thành viên đã trở thành những bên ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Kiev kể từ khi Mỹ chuyển hướng, tiếp cận theo hướng ngoại giao hơn để giải quyết xung đột Ukraine dưới thời Tổng thống Trump. Trong khi đó, chính quyền Trump và Brussels cũng từng nhiều lần đưa ra những tuyên bố chỉ trích lẫn nhau liên quan đến việc chia sẻ gánh nặng trong việc hỗ trợ tài chính, quốc phòng cho Kiev trong cuộc chiến với Nga.