Bộ trưởng Tài chính Đức điều trần trước Quốc hội liên quan vụ chống rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các nghị sĩ Đức ngày 20/9 sẽ tổ chức phiên điều trần với Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz liên quan tới vai trò của ông Scholz trong vụ điều tra chống rửa tiền nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính (FIU) thuộc quyền giám sát của Bộ Tài chính.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin và ngày tiến hành phiên điều trần được đưa ra khi ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội đã cận kề, trong đó ông Scholz - ứng cử viên thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đang là người dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trong số 3 ứng cử viên thủ tướng Đức.

Theo thông báo của các nghị sĩ Đức ngày 15/9, trong một phiên họp bất thường của Uỷ ban Tài chính Quốc hội, ông Scholz sẽ phải trả lời các câu hỏi của các nghị sĩ liên quan vụ điều tra nêu trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Scholz sẽ xuất hiện trực tiếp tại Quốc hội hay sẽ tham gia phiên điều trần bằng hình thức trực tuyến. Hiện Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Scholz đang chịu nhiều sức ép liên quan vụ việc trên.

Trước đó, các nhà điều tra đã bất ngờ tiến hành lục soát Bộ Tài chính liên bang cũng như Bộ Tư pháp liên bang (đều thuộc SPD) để phục vụ điều tra. Theo Bộ Tài chính liên bang, vụ điều tra này không nhằm vào người nào cụ thể tại FIU và không nhằm vào thành viên của Bộ. Mục tiêu của vụ điều tra là thu thập thông tin về những quyết định của các quan chức FIU.  Tuy nhiên, vụ việc này đang khiến ông Scholz bị các đối thủ chính trị, đặc biệt là ứng cử viên thủ tướng của liên đảng CDU/CSU Armin Laschet, chỉ trích mạnh mẽ liên quan việc quản lý và hợp tác của FIU đối với các nhà điều tra. 

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Scholz có cơ hội lớn trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức trong bối cảnh cá nhân ông cũng như đảng SPD đang dẫn đầu trong tất cả các cuộc khảo sát. Trong khi uy tín của ông Scholz và SPD tăng cao thì ông tỷ lệ ủng hộ đối với ông Laschet và liên đảng bảo thủ lại giảm mạnh. Kể từ khi được bầu làm Chủ tịch CDU, đặc biệt là sau khi được bầu làm ứng cử viên chung của CDU/CSU ra tranh chức chức thủ tướng, dường như uy tín của liên đảng liên tục giảm sút, xuống mức thấp lịch sử.

Mạnh Hùng  (TTXVN)
Xem xét thành lập một cơ quan chống rửa tiền của châu Âu
Xem xét thành lập một cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

Ngày 22/7, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đang xem xét việc thành lập một cơ quan chống rửa tiền như một phần của các đề xuất nhằm chống lại một cách hiệu quả hơn các hoạt động tài trợ khủng bố, sau một số vụ bê bối liên quan đến các ngân hàng châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN