Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Nhật, Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Australia, Nhật Bản và Mỹ đã có cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-la lần thứ 16 tại Singapore, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang cố gắng tìm các biện pháp hiệu quả để đối phó với những mối đe dọa tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cùng hai người đồng cấp Tomomi Inada bên phía Nhật Bản và Jim Mattis ở phía Mỹ đã nhất trí kêu gọi Trung Quốc đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc tác động với Triều Tiên để thay đổi cách hành xử của nước này.

Đây là lần đầu tiên Australia, Mỹ và Nhật Bản tổ chức một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng ba nước kể từ năm 2015. Cuộc gặp diễn ra sau khi Triều Tiên vừa tiến hành một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong vài tuần qua.

Sau cuộc gặp ba bên nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Mỹ Jim Mattis.

TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia: Tình hình Bán đảo Triều Tiên là thách thức lớn nhất đối với an ninh khu vực
Chuyên gia: Tình hình Bán đảo Triều Tiên là thách thức lớn nhất đối với an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 diễn ra tại Singapore từ ngày 2-4/6, chủ yếu thảo luận về tình hình an ninh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN