Bộ trưởng Giáo dục Đức bị tố đạo văn

Hội đồng Khoa Triết học Trường Đại học Tổng hợp Duesseldorf sau nhiều giờ tranh luận đã quyết định tước bằng tiến sĩ của Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức, bà Annette Schavan vào ngày 5/2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục bị tố cáo đạo văn.


Hội đồng cho rằng bà đã "đạo văn", cố ý và đưa ra một cách có hệ thống những tư duy, lập luận không phải của mình trong luận án tiến sĩ làm cách đây 33 năm.


Trưởng khoa Triết ông Bruno Bleckmann cho hay Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín. 12 thành viên bỏ phiếu thuận ủng hộ việc tước bằng, hai người bỏ phiếu chống và một người bỏ phiếu trắng.


Ngay lập tức, Bộ trưởng Schavan đã thông qua luật sư của mình lên tiếng phản đối quyết định này và cho biết sẽ kiện ra tòa để chống lại quyết định tước danh hiệu tiến sĩ của bà.


Hiện tại, bà Annette Schavan đang có một chuyến làm việc về hợp tác khoa học và giáo dục kéo dài 5 ngày tại Nam Phi.



Annette Schavan là vị bộ trưởng thứ hai trong chính phủ của Thủ tướng Angela Markel bị tố cáo có liên quan đến việc đạo văn.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN